Phẫu thuật thành công u tủy tuyến thượng thận 2 bên hiếm gặp, cứu sống bệnh nhi 14 tuổi

Kim Xuân, Phan Hằng, Trọng Đức-Thứ sáu, ngày 26/05/2023 18:31 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật thành công loại bỏ u tủy tuyến thượng thận 2 bên cho một bệnh nhi. Sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhi này gần như hồi phục hoàn toàn.

Đây là ca bệnh rất hiếm trên thế giới cũng là trường hợp đầu tiên từ trước tới nay được điều trị thành công tại Việt Nam. Sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhi này gần như hồi phục hoàn toàn, huyết áp ổn định, chỉ còn đau nhức ở vết mổ.

Trước đó, trong một lần bị tai nạn giao thông, bác sĩ phát hiện cháu bị u tủy tuyến thượng thận cả hai bên kích thước 6cm x 7cm.

Phẫu thuật thành công u tủy tuyến thượng thận 2 bên hiếm gặp, cứu sống bệnh nhi 14 tuổi - Ảnh 1.

Tuyến thượng thận là tuyến nội tiết có vai trò quan trọng đối với hoạt động sống của cơ thể, được ví là tuyến sinh mạng của cơ thể. Nó tiết ra hormone tham gia các quá trình chuyển hoá phức tạp, đặc biệt các catecholamine của tuỷ thượng thận có tác dụng điều hoà huyết áp động mạch.

Khi cắt bỏ hai khối u, khả năng cao phải cắt bỏ cả hai tuyến thượng thận. Điều này dễ dẫn đến suy thượng thận cấp, rối loạn huyết động, rối loạn nhịp tim, rối loạn cân bằng chuyển hóa, thậm chí dẫn đến tử vong.

Phẫu thuật thành công u tủy tuyến thượng thận 2 bên hiếm gặp, cứu sống bệnh nhi 14 tuổi - Ảnh 2.

Ekip tiến hành phẫu thuật trong gần 5 giờ đồng hồ.

Để ca mổ được diễn ra thuận lợi, trước khi cắt bỏ khối u, các bác sĩ phải thực hiện việc nút tắt tĩnh mạch dẫn lưu khối u và động mạch nuôi dưỡng u hai bên. Điều này nhằm giảm bài tiết catecholamin trực tiếp vào máu và giảm nguy cơ chảy máu ồ ạt trong quá trình phẫu thuật.

Bệnh nhi được phẫu thuật nội soi nhằm giảm tối đa tổn thương. Sau 8 tiếng, các bác sĩ đã cắt hoàn toàn 2 khối u tuyến thượng thận, đồng thời vẫn giữ lại được một phần tuyến thượng thận bên phải.

Phẫu thuật thành công u tủy tuyến thượng thận 2 bên hiếm gặp, cứu sống bệnh nhi 14 tuổi - Ảnh 3.

TS. BS Đặng Anh Dương – Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa thông tin rằng hiện tại, bệnh nhi đã ổn định, tỉnh táo, huyết áp trở về bình thường.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, các triệu chứng của bệnh u tuyến thượng thận như đau đầu, cao huyết áp, vã mồ hôi... thường dễ bị nhầm lẫn với viêm cầu thận. Khi trẻ có các triệu chứng huyết áp cao không thể kiểm soát bằng thuốc, gia đình nên đưa trẻ đến ngay bệnh viện để thăm khám, kiểm tra càng sớm càng tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước