Phó Chủ tịch phường mắc COVID-19, cách ly 36 cán bộ tiếp xúc gần

N.M (t/h)-Thứ sáu, ngày 14/08/2020 11:58 GMT+7

Trụ sở UBND Phường Hòa An. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng.

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND Phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng được phát hiện mắc COVID-19, Bộ Y tế công bố ca bệnh chiều 13/8.

36 cán bộ, công chức phường Hòa An, quận Cẩm Lệ được đưa đi cách ly vì Phó Chủ tịch phường này mắc COVID-19.

Tối 13/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố 22 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 14 ca ghi nhận tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch phường Hòa An là bệnh nhân 897.

Theo đó, ông N.V.S, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (phụ trách khối Văn hoá - Xã hội). UBND quận Cẩm Lệ cho hay, ngày 13/8, ngay khi nhận được thông báo về kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 của ông S, UBND quận Cẩm Lệ đã đưa 36 cán bộ, công chức của phường Hòa An đã có tiếp xúc gần với ông S, đến khu cách ly tập trung. Các cán bộ, công chức này phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định.

Quận Cẩm Lệ cũng đã thành lập Tổ công tác do ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch UBND quận làm tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo một số ngành, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại phường Hòa An.

Phó Chủ tịch phường mắc COVID-19, cách ly 36 cán bộ tiếp xúc gần - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng đi chợ theo ngày chẵn lẻ bằng tem phiếu. Ảnh: Bộ Y tế

Trước đó, ngày 27/7, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 4930/UBND-SYT chỉ đạo về việc triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 28/7 tại địa bàn các quận Hải Châu, Thanh khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu. Người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm để phòng chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch phường mắc COVID-19, cách ly 36 cán bộ tiếp xúc gần - Ảnh 2.

Chợ nại Hiên Đông đóng cửa do liên quan các ca mắc COVID-19. Ảnh: SK&ĐS.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca mắc mới vẫn tăng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể người dân trên địa bàn TP tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0h ngày 12/8 cho đến khi có thông báo mới (địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13h ngày 11/8).

Từ sáng 12/8, toàn bộ các chợ dân sinh tại Đà Nẵng đồng loạt triển khai cho người dân đi chợ theo ngày chẵn - lẻ bằng thẻ.

Cũng liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, sau khi điều tra dịch tễ, phát hiện một số bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đã từng đi chợ Nại Hiên Đông, TP Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động chợ này.

Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 Người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ bằng thẻ chẵn - lẻ để ngừa COVID-19 Đà Nẵng đóng cửa chợ Nại Hiên Đông do liên quan 3 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng đóng cửa chợ Nại Hiên Đông do liên quan 3 bệnh nhân COVID-19 Thêm 22 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Khánh Hòa Thêm 22 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Khánh Hòa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước