Phố đi bộ Hà Nội náo nhiệt trở lại, người dân chủ động chủ động phòng chống dịch

Mạnh Cường - Phùng Sơn - Tài Dũng-Chủ nhật, ngày 20/03/2022 18:09 GMT+7

VTV.vn - Từ tối 19/3, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã mở cửa trở lại phố đi bộ sau gần một năm dừng hoạt động. Người dân và các chủ nhà hàng rất vui.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, công tác phòng chống dịch vẫn được đặt lên hàng đầu.

Tại 35 chốt kiểm soát dịch của quận Hoàn Kiếm, người dân bắt buộc phải thực hiện quét mã QR, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay.

Phố đi bộ Hà Nội náo nhiệt trở lại, người dân chủ động chủ động phòng chống dịch - Ảnh 1.

Nhiều dịch vụ như vẽ tranh truyền thần, hàng ăn uống dịch vụ đã xuất hiện trở lại trên phố đi bộ. (Ảnh: Dân trí)

Sau gần một năm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, chị Đặng Thị Hồng Nhung và gia đình (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) mới có dịp quay trở lại Hồ Gươm để tận hưởng không khí náo nhiệt của phố đi bộ. Chủ động phòng chống dịch vẫn là mong muốn chung của chị và nhiều người dân.

Những chủ nhà hàng trên các phố Đinh Lễ, Tạ Hiện, Mã Mây đều có ý thức phòng chống dịch. Tuy nhiên, lượng du khách đổ về đây rất đông. Việc thực hiện khuyến cáo 5K về giữ khoảng cách trong phòng chống dịch cũng cần phải được xem xét lại cho phù hợp. Với người dân, được tận hưởng cảm giác này vẫn rất đặc biệt sau gần một năm Hà Nội đóng cửa phố đi bộ.

Phố đi bộ Hà Nội nhộn nhịp trở lại sau gần 1 năm tạm dừng Phố đi bộ Hà Nội nhộn nhịp trở lại sau gần 1 năm tạm dừng Hà Nội trước ngày mở lại phố đi bộ Hà Nội trước ngày mở lại phố đi bộ Hà Nội sẽ mở thêm các tuyến phố đi bộ Hà Nội sẽ mở thêm các tuyến phố đi bộ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước