Phố Hàn Quốc ở TP.HCM “xơ xác” sau dịch COVID-19

Hoàng Huy (VTV Digital)-Thứ hai, ngày 27/07/2020 14:35 GMT+7

VTV.vn - Không còn cảnh tấp nập, phố Hàn Quốc ở phường Tân Phong, Q.7, TP.HCM giờ đây “xơ xác” với hàng loạt cửa hàng đóng cửa, trả mặt bằng vì dịch COVID-19.

Phố Hàn Quốc ở TP.HCM “xơ xác” sau dịch COVID-19 - Ảnh 1.

6 tháng qua, nhiều cửa hàng kinh doanh tại khu phố Hàn Quốc ở phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM đồng loạt trả mặt bằng.

Phố Hàn Quốc ở TP.HCM “xơ xác” sau dịch COVID-19 - Ảnh 2.
Phố Hàn Quốc ở TP.HCM “xơ xác” sau dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Nhiều mặt bằng để trống lâu ngày với những biển quảng cáo, rao bán, cho thuê dán chằng chịt.

Phố Hàn Quốc ở TP.HCM “xơ xác” sau dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Bị bỏ trống lâu ngày, không có người dọn dẹp khiến nhiều khu vực ngập rác và xuống cấp trầm trọng.

Phố Hàn Quốc ở TP.HCM “xơ xác” sau dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Các dịch vụ ở khu phố này phụ thuộc chủ yếu vào nhóm khách Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc và du lịch ở TP.HCM. Nhiều người nước ngoài không thể quay trở lại Việt Nam sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, dẫn đến tình trạng ế ẩm ở khu vực này.

Phố Hàn Quốc ở TP.HCM “xơ xác” sau dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Một số hộ kinh doanh có mặt tiền tốt, nằm gần trục đường chính vẫn hoạt động nhưng trong tình trạng cầm chừng.

Phố Hàn Quốc ở TP.HCM “xơ xác” sau dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Một quán ăn Hàn Quốc hoàn toàn không có khách vào giờ chiều. Chị Trang, 35 tuổi, chủ quán cho biết, lượng khách giảm mạnh suốt 3 tháng qua. Trong khi đó, tiền mặt bằng mỗi tháng chị phải trả cho chủ đã gần 3.000 USD (70 triệu đồng). Trong thời gian tới, có thể chị phải giải thể nhà hàng để quay về Hàn Quốc kinh doanh.

Phố Hàn Quốc ở TP.HCM “xơ xác” sau dịch COVID-19 - Ảnh 8.
Phố Hàn Quốc ở TP.HCM “xơ xác” sau dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Trước dịch COVID-19, mặt bằng tại khu vực này được săn đón với giá khá cao vì là nơi tập trung nhiều khách quốc tế với mức tiêu dùng cao, dao động từ 4.000 - 15.000 USD/tháng (93 - 348 triệu đồng), tùy theo vị trí và diện tích.

Phố Hàn Quốc ở TP.HCM “xơ xác” sau dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Nhiều mặt bằng chưa tìm được khách thuê mới và vẫn trong tình trạng khóa kín cửa.

Việc thiếu vắng khách quốc tế do các nước chưa sẵn sàng mở cửa biên giới đã góp phần làm suy yếu các hoạt động kinh doanh, thương mại ở đây. Theo dự đoán, tình trạng này có thể kéo dài đến cuối năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước