Phố ông đồ nườm nượp khách tham quan

Công Trung - Ảnh: Dân trí-Thứ ba, ngày 18/01/2022 06:29 GMT+7

VTV.vn - Phố Ông Đồ tại khu vực nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh đã mở cửa đón khách. Bình an cũng là từ mà các ông đồ, bà đồ được xin nhiều trong năm nay.

Đây là một hoạt động thường niên nhiều năm trở lại đây, mang lại không khí Tết đến, Xuân về trên thành phố mang tên Bác.

Năm nay, dù ít nhiều bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng với sự tổ chức công phu, phố ông đồ, đường mai tại trung tâm thành phố vẫn mang đến nhiều nét đẹp, thu hút đông đảo người dân du khách tới tham quan. Các nguyên tắc đảm bảo phòng dịch vẫn được thực hiện nghiêm đối với cả khách tham quan và nhân viên phục vụ.

Phố ông đồ nườm nượp khách tham quan - Ảnh 1.
Phố ông đồ nườm nượp khách tham quan - Ảnh 2.

120 gốc mai được thi công công phu, kỹ lưỡng đã làm sáng rực rỡ góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch. Dù là ngày đầu tuần nhưng góc nhà văn hóa Thanh niên vẫn nườm nượp khách tới tham quan.

Bên ngoài là đường mai, bên trong khuôn viên nhà Văn hóa Thanh niên năm nay tiếp tục có nhiều sự sáng tạo mới mẻ như chợ nổi trên không thay vì trên sông do nghệ nhân An Giang thực hiện. Hàng trăm lồng đèn được đặt từ phố cổ Hội An mang về, để tạo điểm nhấn bên sắc vàng của vườn mai... những nét cổ truyền của không gian Tết Việt này dường như đậm đà hơn vì rất nhiều du khách chọn áo dài truyền thống để vui chơi, chụp ảnh nơi đây.

Phố ông đồ nườm nượp khách tham quan - Ảnh 3.
Phố ông đồ nườm nượp khách tham quan - Ảnh 4.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, ban tổ chức yêu cầu các các ông đồ, nghệ nhân, văn nghệ sĩ tham gia đều phải tuân thủ quy định chung như khai báo y tế, 3 ngày test COVID-19 một lần, mang khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên. Thực hiện đầy đủ các quy định, các ông đồ, bà đồ cũng không quản ngại thời tiết nóng bức của thành phố buổi trưa chiều, sẵn sàng bút nghiên mang Tết đến cho mọi người.

Phố ông đồ nườm nượp khách tham quan - Ảnh 5.
Phố ông đồ nườm nượp khách tham quan - Ảnh 6.

Phố ông đồ, đường mai sẽ mở cửa đến 12h ngày 29 Tết, tức 31/1/2022. Tuy nhiên, không gian chụp ảnh sẽ tiếp tục duy trì đến mùng 5 Tết.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ còn nhiều hoạt động định kỳ nữa cho đến hết Tháng 2 Dương lịch để chào đón Tết Nhâm Dần. Và cơ quan chức năng sẽ có điều chỉnh chương trình cho phù hợp với tình hình dịch để đảm bảo cho người dân đón tết an toàn và tươi vui.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước