Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại Quảng Bình

Theo Báo điện tử Chính phủ-Thứ ba, ngày 20/10/2020 17:49 GMT+7

VTV.vn - Chiều 20/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã đến thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ.

Tính đến 11h ngày 20/10, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 4 người chết, 9 người bị thương; 99.851 nhà bị ngập lụt; hàng trăm thôn, xã, bản bị cô lập hoàn toàn; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt và các công trình thủy lợi xung yếu bị hư hỏng nghiêm trọng...

Cụ thể, tại huyện Lệ Thủy khoảng 32.000 nhà bị ngập nước ở hầu hết các xã thuộc huyện; huyện Quảng Ninh 13.067 nhà bị ngập; huyện Bố Trạch 13.897 nhà bị ngập; huyện Minh Hóa 1.863 nhà bị ngập; huyện Tuyên Hóa 6.649 nhà; thị xã Ba Đồn 22.032 nhà; thành phố Đồng Hới 2.498 nhà; huyện Quảng Trạch: 7.845 nhà.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại Quảng Bình - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ, động viên bà con đang tránh trú tại trụ sở Đảng ủy phường Quảng Thuận (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại Quảng Bình - Ảnh 2.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại Quảng Bình - Ảnh 3.

Tỉnh Quảng Bình đã tiến hành di dời được 28.404 hộ dân, trong đó: Huyện Lệ Thủy di dời khoảng 15.000 hộ đến nơi an toàn; huyện Bố Trạch: 8.742 hộ/32.948 khẩu; huyện Quảng Ninh có 1.500 hộ được di dời; huyện Tuyên Hóa 448 hộ/1257 khẩu được di dời; huyện Minh Hóa di dời 28 hộ/106 khẩu; thị xã Ba Đồn di dời 2.459 hộ/8.583 khẩu của các xã, phường; huyện Quảng Trạch di dời được 153 hộ/503 khẩu; thành phố Đồng Hới di dời dân 74 hộ.

Nhiều điểm trường, trạm y tế và nhà văn hóa trên địa bàn các huyện bị ngâp nước. Hầu hết các hồ chứa do địa phương quản lý đã đạt 100% dung tích thiết kế; một số hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cũng đang được triển khai phương án ứng phó…

Quảng Bình trong biển nước lũ: Khi nóc nhà là nơi cao nhất để trú ẩn Quảng Bình trong biển nước lũ: Khi nóc nhà là nơi cao nhất để trú ẩn

VTV.vn - Những người dân thuộc các xã của huyện Lệ Thủy - địa bàn ngập sâu nhất tỉnh Quảng Bình - đang gồng mình vượt qua cơn lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước