Phòng chống COVID-19 tại các ổ dịch đã được kích hoạt ở mức cao nhất

PV (t/h)-Thứ sáu, ngày 29/01/2021 13:51 GMT+7

VTV.vn -Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội, lập bệnh viện dã chiến; Bắc Ninh phong tỏa xã gần 7.000 dân; Hải Phòng phong tỏa BV Trẻ em; Quảng Ninh tập trung truy vết, xét nghiệm.

Tại hai địa phương Bắc Ninh và Hải Phòng cũng đã xuất hiện những bệnh nhân đầu tiên liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Hải Dương. Biện pháp phong tỏa đã được áp dụng khẩn trương ngay tại nơi phát hiện bệnh nhân.

Trắng đêm kiểm soát người ra vào TP Chí Linh, Hải Dương

Ngoài việc giãn cách xã hội toàn TP Chí Linh, các lực lượng đặc biệt thức xuyên đêm để kiểm soát ở các chốt cửa ngõ ra vào Thành phố đang trong tâm dịch COVID-19 lần này.

Phòng chống COVID-19 tại các ổ dịch đã được kích hoạt ở mức cao nhất - Ảnh 1.

Chốt kiểm dịch tại thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh chiều 28/1. Ảnh: TTXVN

TP Chí Linh lập chốt kiểm soát theo 3 vòng. Vòng một là cách ly ngay tại các thôn xóm có ca mắc. Vòng hai là cách ly thôn tới thôn xã tới xã và vòng ba là cách ly toàn thành phố với mục tiêu hạn chế tối đa mức độ lây lan của dịch.

Thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương

Nhận định đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh có nguy cơ diễn biến phức tạp, số ca bệnh có thể tăng lên trong những ngày tới, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chỉ đạo các bộ phận liên quan thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, để thực hiện điều trị tại chỗ các ca bệnh. Bộ trưởng chỉ đạo cấp tư trang thiết bị phòng dịch cho các bệnh viện này để thực hiện tốt công tác điều trị.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện dã chiến thứ nhất tại Trung tâm Y tế Chí Linh. Bộ trưởng chỉ đạo đưa các trang thiết bị hiện đại tới Trung tâm Y tế Chí Linh để thiết lập ở đây phòng hồi sức tích cực (ICU) tại đây.

Bệnh viện Bạch Mai có nhiệm vụ thiết lập bệnh viện dã chiến thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Bộ trưởng giao Cục Quản lý Môi trường Y tế nghiên cứu và tìm giải pháp ngay cho vấn đề xử lý rác thải tại bệnh viện này.

Bệnh viện dã chiến thứ ba sẽ được thiết lập tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương. Toàn bộ trang thiết bị của bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.

Về nhân sự điều trị, Bộ trưởng chỉ đạo điều đội ngũ nhân lực y tế của Đà Nẵng đã có kinh nghiệm xử lý tình huống tương tự hồi tháng 7 - 8/2020 ra để giúp Hải Dương làm tốt công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bắc Ninh phong tỏa xã gần 7.000 dân

Phòng chống COVID-19 tại các ổ dịch đã được kích hoạt ở mức cao nhất - Ảnh 2.

Bắc Ninh thành lập 2 chốt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Tại Bắc Ninh, Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, đã được phong tỏa sau khi phát hiện 1 trường hợp mắc COVID-19. Toàn xã có gần 7.000 nhân khẩu.

Ca bệnh 1565 vừa được công bố vào sáng 29/1. Bênh nhân này làm việc tại Công ty TNHH Poyun, TP Chí Linh, Hải Dương. Hiện địa phương đã rà soát được hơn gần 30 trường hợp F1 và 65 trường hợp F2. Toàn bộ học sinh ở các cấp học trên địa bàn tỉnh đã được tạm thời cho nghỉ học. Từ 13h ngày 29/1, Bắc Ninh tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn; các dịch vụ không thiết yếu cho đến khi có thông báo mới.

Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện Trẻ em

Đêm 28/1, thành phố Hải Phòng đã phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và tiến hành khoanh vùng khử khuẩn ngay trong đêm, tạm dừng việc khám bệnh tại này.

Phòng chống COVID-19 tại các ổ dịch đã được kích hoạt ở mức cao nhất - Ảnh 3.

Trước đó, ngày 25/1, bệnh nhi 3 tuổi có hộ khẩu thường trú tại Kinh Môn, Hải Dương tới khám bệnh với triệu chứng viêm phổi. Mẹ bệnh nhi trước đó có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1551.

Đến ngày 27/1, bệnh nhi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển về Hải Dương điều trị. Thành phố Hải Phòng đã truy vết được gần 70 trường hợp F1 và hơn 230 trường hợp F2.

UBND Thành phố Hải Phòng đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách từ Hải Phòng đi các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương đến khi có thông báo mới

Kiểm soát chặt chẽ phòng lây nhiễm trong cơ sở y tế

Cũng trong sáng 29/1, Bộ Y tế đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Phòng chống COVID-19 tại các ổ dịch đã được kích hoạt ở mức cao nhất - Ảnh 4.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh chiều 28/1. Ảnh: TTXVN

Trong đó nêu rõ phải quyết liệt bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch, tuyệt đối không để lây nhiễm. Đối với các cơ sở y tế ở Hải Dương, Quảng Ninh và đồng bằng sông Hồng, Bộ Y tế đề nghị nâng cấp độ phòng chống dịch ở mức cao nhất; lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ bệnh nhân nặng và 30% người bệnh nội trú để phát hiện sớm nguy cơ dịch bệnh.

Quảng Ninh tập trung truy vết, xét nghiệm

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm chỉ thị 05 của Thủ tướng chính phủ, đồng thời tập trung truy vết, xét nghiệm các khu vực có nguy cơ cao.

Phòng chống COVID-19 tại các ổ dịch đã được kích hoạt ở mức cao nhất - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông, khai báo y tế tại chốt trạm cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên. Ảnh: TTXVN

Đến cuối giờ chiều 28/1, Quảng Ninh đã lấy mẫu 633 ca, kết quả có thêm 12 ca dương tính và 877 người phải cách ly. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng lại các cuộc họp không cần thiết để tập trung công tác phòng chống dịch và các cơ quan, công sở thực hiện làm việc theo hình thức trực tuyến. Các địa phương Vân Đồn, Hạ Long, Đông Triều, đang tiếp tục tăng trường truy vết các trường hợp F1, F2, F3, F4.

Hiện các công ty Than vùng Uông Bí - Đông Triều đang thống kê danh sách và yêu cầu công nhân thường trú tại Đông Triều, Hải Dương, Hải Phòng phải ở lại khu nhà tập thể của công ty và dự kiến phương án, động viên công nhân ở lại ăn Tết tại đơn vị.

Còn từ 12h ngày 29/1, Quảng Ninh sẽ thực hiện phong tỏa xã Bình Dương, thị xã Đông Triều và tùy vào mức độ nguy cơ đối với các xã Thủy An, Nguyễn Huệ, Việt Dân, An Sinh để áp dụng kịp thời các biện pháp phong tỏa khi cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước