Phòng chống dịch COVID-19 gặp khó vì việc khai báo y tế không đúng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/06/2021 13:24 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Một bộ phận người dân khai báo y tế không đúng sự thật khiến việc phòng chống dịch COVID-19 gặp khó khăn.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở Y tế thành phố cho biết: Với các biện pháp quyết liệt, tốc độ lây lan dịch COVID-19 đã được khống chế. Cùng với đó, công tác truy vết vẫn đang tiếp tục được thực hiện khẩn trương. Tuy nhiên việc truy vết gặp trở ngại vì vẫn còn một bộ phận người dân khai báo y tế không đúng sự thật.

Theo báo cáo tại cuộc họp, những ngày gần đây, mỗi ngày, tại TP Hồ Chí Minh vẫn còn khoảng 20 - 25 ca mắc trong cộng đồng, còn lại đều phát hiện trong khu cách ly. Mặc dù có một số ca mắc là công nhân, nhưng qua tầm soát tại các khu công nghiệp, khu chế xuất chưa phát hiện ca mắc nào.

Với việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, công tác khống chế các chuỗi lây nhiễm lớn được phát hiện đã được thực hiện hiệu quả, qua số ca mắc giảm rõ rệt. Tuy nhiên, đại diện ngành y tế nhấn mạnh: Khi so sánh với đợt dịch ngày 28/1, dự báo đợt dịch lần này vẫn chưa đạt đỉnh. Qua tầm soát diện rộng, phát hiện 2 ca mắc trong cộng đồng.

Thời gian qua, một trường hợp liên quan đến ổ dịch quán bánh canh tại quận 3 nhờ khai báo y tế nên đã được cách ly kịp thời. Tuy nhiên, liên quan đến một số ổ dịch lớn, công tác truy vết gặp trở ngại do một số người dân khai báo y tế không đúng quy định.

TP Hồ Chí Minh phát hiện 3.464 người có nguy cơ lây nhiễm qua khai báo y tế khi ra vào quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh phát hiện 3.464 người có nguy cơ lây nhiễm qua khai báo y tế khi ra vào quận Gò Vấp

VTV.vn - Quy trình khai báo điện tử đã cho thấy hiệu quả trong việc phát hiện người có nguy cơ lây nhiễm chéo tại TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước