Phòng ngừa bệnh cơ xương khớp tiến triển nặng

Ly Nguyễn-Thứ sáu, ngày 01/03/2024 16:56 GMT+7

VTV.vn - Sau Tết, lượng người bệnh xương khớp tái phát, tiến triển nặng có xu hướng gia tăng do thói quen sinh hoạt thất thường, hạn chế vận động, lạm dụng rượu bia...

Ngày 27/2, BVĐK Tâm Anh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình tư vấn về chủ đề "Chữa viêm khớp, gout, bệnh xương khớp hiệu quả cao bằng phác đồ hiện đại, toàn diện". Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia BVĐK Tâm Anh Hà Nội: TTƯT.PGS.TS Vũ Thị Thanh Thủy, Bác sĩ khoa Cơ xương khớp; TTƯT.PGS.TS Đặng Hồng Hoa, Trưởng khoa Cơ xương khớp; ThS.BS.CKII Nguyễn Ngọc Tiệp, Bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Theo ghi nhận thực tế tại BVĐK Tâm Anh, số lượng người bệnh nhập viện 1 tháng sau Tết gia tăng khoảng 10-15% so với tháng trước đó, chủ yếu do tái phát đợt cấp hay tiến triển nặng các bệnh xương khớp như viêm khớp dạng thấp, gout, thoái hóa khớp… Dịp năm mới, người dân có thói quen sinh hoạt thất thường, hạn chế vận động, lạm dụng rượu bia, các thực phẩm nhiều đạm, đồ ngọt… dẫn đến các bệnh liên quan đến xương khớp trở nặng.

Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng người mắc bệnh cơ xương khớp thuộc top đầu thế giới với hơn 30% người trên 35 tuổi và 60% người trên 65 tuổi. Bệnh không chỉ phổ biến ở người già mà tỷ lệ mắc ở người trẻ đang ngày một gia tăng. Do thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, phát hiện muộn hay chủ quan không điều trị sớm, đúng cách khiến lượng người mắc cơ xương khớp tăng cao, để lại nhiều di chứng, hậu quả nặng nề nhất là tàn phế.

Phòng ngừa bệnh cơ xương khớp tiến triển nặng - Ảnh 1.

PGS Thủy cho biết nhiều bệnh nhân chủ quan, không điều trị tận gốc nguyên nhân bệnh dẫn đến bệnh không được điều trị triệt để.

Theo PGS Vũ Thị Thanh Thủy, các bệnh lý về khớp phức tạp, là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế. Hơn 200 bệnh lý khớp đa số liên quan đến rối loạn chuyển hóa, di truyền và rối loạn miễn dịch. Các bệnh lý mang tính chất mạn tính đòi hỏi cần được tái khám định kỳ và theo dõi cả đời để tránh nguy cơ tái phát bệnh. Tuy nhiên, nhiều người có tâm lý chủ quan chỉ chữa triệu chứng mà không quan tâm nguyên nhân khiến bệnh không được điều trị triệt để. Tự ý sử dụng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ, không đi khám sớm, không tuân thủ phác đồ điều trị, hạn chế vận động… đều là nguyên nhân dẫn đến bệnh xương khớp tiến triển nặng. Đợt Tết mọi người nghỉ ngơi nhiều, ít vận động, ăn uống không kiểm soát càng làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Phòng ngừa bệnh cơ xương khớp tiến triển nặng - Ảnh 2.

ThS Nguyễn Ngọc Tiệp cho biết can thiệp phẫu thuật chỉ khôi phục khu vực tổn thương còn cốt lõi vẫn phải điều trị theo phác đồ chuẩn nội khoa cơ xương khớp để tránh bệnh tái phát.

ThS.BS.CKII Nguyễn Ngọc Tiệp cho biết, các bệnh khớp mạn tính nếu không được kiểm soát và điều trị theo dõi thường xuyên theo phác đồ nội khoa (sử dụng thuốc kết hợp ăn uống, vận động), bệnh có thể tiến triển nhanh. Khi bệnh diễn tiến đến giai đoạn không còn khả năng bảo tồn, điều trị nội khoa không đáp ứng, bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình sẽ chỉ định can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên, việc can thiệp phẫu thuật chỉ tác động trên khu vực tổn thương nhất định, bệnh nền của người bệnh như viêm khớp dạng thấp, bệnh gout hay các bệnh khớp mạn tính khác thì vẫn tồn tại, tiếp tục gây tổn thương. Để điều trị triệt để, khoa Chấn thương Chỉnh hình phối hợp với khoa Cơ xương khớp, Chẩn đoán Hình ảnh giúp xác định chính xác tình trạng bệnh, từ đó đưa ra liệu trình điều trị phù hợp, hiệu quả. Sau phẫu thuật, bệnh nhân duy trì phác đồ điều trị của khoa nội cơ xương khớp để đảm bảo giảm thiểu tỷ lệ tiến triển bệnh mạn tính trên các khu vực khác.

Phòng ngừa bệnh cơ xương khớp tiến triển nặng - Ảnh 3.

PGS Đặng Hồng Hoa cho biết cần có sự phối hợp giữa các chuyên khoa để điều trị bệnh cơ xương khớp và các bệnh lý đi kèm, quản lý toàn diện sức khỏe cho người bệnh.

PGS Đặng Hồng Hoa cho biết, người trẻ ngoài các bệnh lý miễn dịch, chuyển hóa thì nguyên nhân môi trường cũng dẫn đến các "bệnh văn phòng" như thoái hóa cột sống, cong vẹo cột sống,… Người cao tuổi hay mắc các bệnh do lão hóa như thoái hóa, loãng xương và đặc biệt là bệnh khớp với các triệu chứng đi kèm: đường ruột, tiêu hóa, hô hấp, tim mạch… Bệnh cơ xương khớp là bệnh mạn tính, phức tạp, có biểu hiện mang tính hệ thống. BVĐK Tâm Anh có đầy đủ các chuyên khoa với thiết bị hiện đại, áp dụng các phương pháp điều trị mới nhất trên thế giới, giúp người bệnh chẩn đoán chính xác bệnh cơ xương khớp và các bệnh lý khác đi kèm. Các chuyên khoa phối hợp thăm khám và hội chẩn giúp phát hiện sớm bệnh, quản lý toàn diện sức khỏe cho bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước