Hà Nội:

Phong tỏa một đoạn phố Trần Nhân Tông do có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lan Chi-Thứ sáu, ngày 24/09/2021 16:34 GMT+7

Các hộ dân từ số 11 đến số 21 đường Trần Nhân Tông tạm thời bị phong tỏa. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn-Lực lượng chức năng phường Nguyễn Du đã tiến hành phong tỏa các hộ dân từ số nhà 11 đến số 21 phố Trần Nhân Tông và số nhà 41A phố Triệu Việt Vương sau khi ghi nhận 1 ca F0.

Sau 2 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, đến trưa 24/9/2021, Hà Nội ghi nhận 4 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 (qua sàng lọc người ho, sốt trong cộng đồng), trong đó có 1 ca tại số nhà 21 phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Lực lượng chức năng phường Nguyễn Du đã tiến hành phong tỏa các hộ dân từ số nhà 11 đến số 21 phố Trần Nhân Tông và số nhà 41A phố Triệu Việt Vương kể từ 11h30 ngày 24/9 cho đến khi có thông báo mới; đồng thời tiến hành truy vết, xét nghiệm cho những người có liên quan.

Bệnh nhân nói trên là L.T.T, nam, sinh năm 1973, sống tại khu vực ổ dịch cũ, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 23/9, kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 24/9.

Bắt đầu từ thời điểm bị phong tỏa, toàn bộ người dân sinh sống tại khu vực này không được phép ra khỏi nơi ở. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phường Nguyễn Du cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh đang sinh sống từ số nhà 11 đến số nhà 21 Trần Nhân Tông và số nhà 41A Triệu Việt Vương thực hiện đóng cửa các cơ sở kinh doanh.

Phong tỏa một đoạn phố Trần Nhân Tông do có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 1.

Số nhà 41A Triệu Việt Vương bị phong tỏa tạm thời. Ảnh: TTXVN.

Phong tỏa một đoạn phố Trần Nhân Tông do có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 2.

Lực lượng y tế phường Nguyễn Du lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong ngõ 21 Trần Nhân Tông.

Khi có nhu cầu mua các nhu yếu phẩm cần thiết, người dân liên hệ với phường để phường phân công lực lượng hỗ trợ vận chuyển đến tận nơi. Ngoài ra, người dân cần tự theo dõi sức khỏe, cài đặt Bluezone, khai báo y tế tại địa chỉ tokhaiyte.vn. Đồng thời, phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế: đeo khẩu trang, vệ sinh chỗ ở...; khi thấy có biểu hiện bệnh: sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở... thì liên hệ ngay với cơ quan chức năng.

Phong tỏa một đoạn phố Trần Nhân Tông do có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 3.
Phong tỏa một đoạn phố Trần Nhân Tông do có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 4.

Nhân viên y tế phường Nguyễn Du lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân có liên quan.

Phong tỏa một đoạn phố Trần Nhân Tông do có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng phường Nguyễn Du nhắc nhở cửa hàng kinh doanh Vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông đóng cửa do có ca bệnh tại khu vực này.

Phong tỏa một đoạn phố Trần Nhân Tông do có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 6.

Khu vực bị phong tỏa tạm thời đường Trần Nhân Tông. Ảnh: TTXVN.

Phong tỏa một đoạn phố Trần Nhân Tông do có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 7.

Lực lượng y tế phường Nguyễn Du lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan đến ca nghi nhiễm số 21 Trần Nhân Tông.

Phong tỏa một đoạn phố Trần Nhân Tông do có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 8.

Lực lượng y tế phường Nguyễn Du lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong ngõ 21 Trần Nhân Tông. Ảnh: TTXVN.

Trưa 24/9, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới Trưa 24/9, Hà Nội ghi nhận 4 ca mắc mới Sáng 24/9, Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới Sáng 24/9, Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới Chiều 23/9, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới, tổng số ca trong đợt dịch thứ 4 là 3.955 Chiều 23/9, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới, tổng số ca trong đợt dịch thứ 4 là 3.955

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước