Phòng tránh bão số 9, miền Trung sơ tán hơn 571.000 người

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/10/2020 12:30 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 27/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họpbàn giải pháp ứng phó với bão số 9 đang hướng về đất liền miền Trung.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhấn mạnh đến việc tăng cường kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là 194 phương tiện đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán người dân khu vực ven biển, thấp trũng, nhà yếu và các khu du lịch, các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, kiên quyết không để người dân trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ vào bờ.

Cho đến thời điểm này, có 45.000 tàu với 229.000 lao động đã nhận được thông báo của bão số 9. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã rà soát chuẩn bị kế hoạch sơ tán khoảng 147.000 hộ dân với hơn 571.000 người đến nơi an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý: Khu vực đất liền các tỉnh miền Trung sáng sớm ngày 28/10 kéo dài đến chiều tối, bão số 9 sẽ gây gió mạnh trên đất liền, người dân cần hạn chế các hoạt động bên ngoài. Sóng cao từ 6-8m cộng với nước biển dâng từ 0,5-1m sẽ gây ngập úng ở nhiều nơi ven biển.

Bão số 9 dự kiến đổ bộ đêm 27/10, có thể tạo sóng cao hàng chục mét trên biển Bão số 9 dự kiến đổ bộ đêm 27/10, có thể tạo sóng cao hàng chục mét trên biển

VTV.vn - Sáng 27/10, bão số 9 giữ nguyên sức gió cấp 14, giật cấp 17, đây cũng là cường độ mạnh nhất của cơn bão này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước