Hiến đất làm đường, còn nhiều băn khoăn

Quốc Thái, Vũ Anh-Thứ tư, ngày 16/08/2023 14:03 GMT+7

VTV.vn - Trong khi nguồn lực từ ngân sách còn hạn chế, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có chủ trương vận động người dân tham gia cùng chính quyền.

Trong đó, người dân tham gia cùng chính quyền thực hiện việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông và đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân. Từ đó, nhiều tuyến giao thông huyết mạch đã được mở ra. 

Tuyến đường trải nhựa rộng thênh thang rộng tới 32 m, đi qua phường Tân Bình TP Đồng Xoài  của tỉnh Bình Phước cũng là tuyến giao thông huyết mạch kết nối, liên thông giữa QL14 cũng như 3 KCN Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2, Đồng Xoài 3. Và đoạn tuyến đi qua phường Tân Bình, được ví là "tấc đất tấc vàng". Vậy nhưng khi được chính quyền động viên, nhìn thấy được điều tốt cần được lan tỏa, nhiều người dân đã đồng ý hiến đất để làm đường. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 40 hộ dân đã tham gia hiến từ vài trăm đến vài ngàn mét vuông đất.

Hiến đất làm đường, còn nhiều băn khoăn - Ảnh 1.

Để tạo sự đồng thuận của người dân hiến đất làm đường, ngoài quy định rõ ràng về quyền lợi của người dân thì phường đã phối hợp với các cơ quan, phòng ban chuyên môn hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng, thủ tục thu hồi đất, điều chỉnh giấy CNQSDĐ, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch nhanh và thuận lợi nhất. Chính vì vậy ngoài tuyến đường Phan Bội Châu thì nhiều tuyến đường khác ở phường Tân Bình cũng nhờ hiến đất mà đang thành hình.

Xác định hệ thống cơ sở hạ tầng, đi đầu là giao thông có vai trò hết sức quan trọng nên những năm qua, nhiều tuyến đường đã được thành Phố Đồng Xoài ưu tiên nguồn lực phát triển. Cùng với sự chung tay "góp đất" của người dân những tuyến đường nhựa khang trang, hiện đại đã được mở ra… Hình ảnh của một đô thị trẻ, năng động đang hiện hữu từng ngày.

Hiện TP. Đồng Xoài có trên 200 tuyến đường được quy hoạch. Từ phong trào "Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến", tới nay, các hộ dân TP Đồng Xoài đã hiến tổng cộng: 42 ha đất, trị giá hơn 500 tỷ đồng. Riêng đối với đường Phan Bội Châu tổng diện tích đất các hộ dân hiến là khoảng 3,5 ha, trị giá trên 90 tỉ đồng. 

Hiến đất làm đường, còn nhiều băn khoăn - Ảnh 2.

Với sự chung tay của nhân dân thì nhiều tuyến đường đã được xây dựng khang trang. Đời sống, tiện nghi sinh hoạt của người dân cũng tốt hơn rất nhiều, và quan trọng hơn là giá trị đất của người dân cũng được nâng lên. 

Tuy nhiên, đáng tiếc là bên cạnh những phường, xã làm tốt thì vẫn còn những nơi người dân còn rất nhiều băn khoăn sau khi hiến đất. Như tại xã Tiến Hưng cũng của TP. Đồng Xoài. Tại đây, nhiều người dân đã hiến đất từ nhiều năm nhưng đến nay con đường vẫn làm mãi chưa xong.

Sau hai năm kể từ khi nhiều người dân hiến đất để thi công công trình, đến nay, con đường 5km vẫn đang đứt làm 4 đoạn mà chưa thấy thi công tiếp khiến người dân đã hiến đất vô cùng bức xúc.

Ở những đoạn đường đã làm xong, ngoài nền đường được thảm nhựa thì hạ tầng cho tuyến đường cũng vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Còn ở những đoạn đường chưa làm thì việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, đặc biệt khi trời mưa.

Hiến đất làm đường, hành động xuất phát từ "tấm lòng" của người dân với mục đích góp phần xây dựng địa phương. Nhưng dù vì bất cứ lý do gì, việc để con đường nhiều năm trời không thông tuyến, công trình vẫn ngổn ngang, lầy lội, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, mà còn làm kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước