Phòng và điều trị MERS: Không đơn giản!

Kim Xuân (cuocsongthuongngay@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 09/06/2015 19:21 GMT+7

VTV.vn - MERS-CoV là bệnh dịch đang khiến cả thế giới phải lo ngại về tốc độ lây lan nhanh và mức độ nguy hiểm.

Tính đến thời điểm này, 1.250 trường hợp đã mắc bệnh MERS-CoV, với 451 trường hợp tử vong tại 26 nước. Hôm nay (9/6), chỉ tính riêng Hàn Quốc đã có thêm 8 ca nhiễm và 1 ca tử vong, nâng tổng số người mắc lên 95 ca và 7 tử vong. Hàn Quốc đã cách ly trên 2.000 người để theo dõi bệnh MERS-CoV.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, MERS-CoV là bệnh tiến triển rất nhanh, cần phải được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam chỉ có 4 phòng xét nghiệm có khả năng xét nghiệm bệnh MERS-CoV. Đây là một trong những trở ngại lớn trong việc xác định bệnh trong giai đoạn đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước