Phú Quốc cưỡng chế biệt thự xây dựng trái phép trên đất bao chiếm

Hoàng Dung, Viễn Dương-Thứ tư, ngày 09/11/2022 14:26 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/11, thành phố Phú Quốc đã tổ chức cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất bao chiếm tại xã Dương Tơ.

Hai căn biệt thự xây dựng trái phép có diện tích từ hơn 500 mét vuông mỗi căn. Chủ của hai căn biệt thự tiếp tục không thực hiện và có hành vi chống đối dù chính quyền địa phương đã gửi thông báo thực hiện việc cưỡng chế. Trước sự giám sát của quần chúng nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, Ban cưỡng chế đã đọc quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc và tiến hành tháo dỡ, di dời vật kiến trúc ra khỏi phần đất đã bao chiếm.

Phú Quốc cưỡng chế biệt thự xây dựng trái phép trên đất bao chiếm - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, Kiên Giang - cho biết: "Đối với các căn biệt thự xây dựng trái phép còn lại, chính quyền thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý trong thời gian tới".

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc sẽ tạo mọi điều kiện cho các cá nhân vi phạm tự nguyện khắc phục hậu quả và sẽ hỗ trợ tháo dỡ di dời vật kiến trúc ra khỏi đất đã bao chiếm và nếu các cá nhân cố tình chây ì, không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước