Phú Quốc thành lập tổ công tác kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ du lịch

Lê Hải-Thứ tư, ngày 15/11/2023 17:57 GMT+7

Phú Quốc đang nỗ lực thu hút du khách về với đảo ngọc

VTV.vn - TP Phú Quốc vừa kiện toàn Tổ kiểm tra "Giám sát, kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ du lịch Phú Quốc", nhằm bình ổn giá cả, dẹp nạn "chặt chém" theo phản ánh du khách.

Theo đó, Tổ kiểm tra liên ngành sẽ có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát về giá thành, chất lượng dịch vụ, chất lượng hướng dẫn viên, các phương tiện vận tải du khách cano, taxi, tàu thuyền du lịch… Tổ kiểm tra liên ngành sẽ do phòng kinh tế thuộc UBND TP Phú Quốc chủ trì, là sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 thành phố và Đội Kiêm tra liên ngành Du lịch (Phòng Văn hóa và Thông tin).

Phú Quốc thành lập tổ công tác kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ du lịch - Ảnh 1.

Khách du lịch quốc tế đã và đang chọn Phú Quốc để nghỉ dưỡng, tham quan

Phú Quốc thành lập tổ công tác kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ du lịch - Ảnh 2.

Phú Quốc sở hữu lợi thế về thiên nhiên và các sản phẩm nghỉ dưỡng, du lịch giải trí đa dạng.

Tại hội nghị ứng xử văn minh trong các loại hình vận tải, dịch vụ ăn uống và giao tiếp với khách du lịch đến thành phố Phú Quốc tổ chức chiều 14/11/2023, ông Huỳnh Thanh Minh - trưởng Phòng Kinh tế TP Phú Quốc cho biết địa phương sẽ tăng cường cùng với UBND xã, phường kiểm tra giá cả, bảo vệ cho du khách. Du khách gặp tình trạng bán không đúng giá có thể gọi phản ánh qua đường dây nóng được đăng trên cổng thông tin UBND TP Phú Quốc để được hỗ trợ kịp thời.

Cũng trong Kế hoạch triển khai chuỗi hoạt động kích cầu du lịch Phú Quốc, UBND TP Phú Quốc ban hành nhiều hoạt động, nội dung thể hiện quyết tâm lấy lại vị thế du lịch thành phố với du khách. Từ ngày 15/11, ba nội dung chính sẽ được triển khai, bao gồm: Tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông và xúc tiến quảng bá du lịch; Tổ chức chuỗi sự kiện tạo sức hút cho du lịch Phú Quốc và Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Theo đó, các chuỗi hoạt động truyền thông và xúc tiến, thành phố sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tổ chức chiến dịch "WOW Phú Quốc", kêu gọi các kênh thông tin truyền thông cùng tuyên truyền tích cực về hình ảnh du lịch thành phố. Trong tháng 12, website cổng thông tin về du lịch WOW Phú Quốc cũng được ra mắt, góp phần đưa thông tin du lịch của thành phố đến gần hơn với du khách. Cũng trong tháng tới, mỗi du khách đến với thành phố du lịch sẽ nhận tin nhắn chào mừng và hướng dẫn truy cập cổng thông tin để tham khảo về các trải nghiệm hấp dẫn.

Ngoài ra, thành phố cùng các doanh nghiệp cũng chủ động quảng bá vẻ đẹp, trải nghiệm của Phú Quốc trong mùa đẹp nhất năm trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế, với các thị trường đích như Hàn Quốc, Thái Lan…

Bên cạnh đó, thành phố Phú Quốc cũng triển khai loạt sự kiện nhằm thu hút khách du lịch, trong đó đặc biệt hấp dẫn là sự kiện Countdown 2024 vào ngày cuối cùng của tháng 12 để chào mừng năm mới. Chuỗi sự kiện "Ngày xanh Phú Quốc" cũng sẽ được tổ chức định kỳ, thể hiện quyết tâm cao về việc bảo vệ và giữ gìn môi trường thêm xanh sạch đẹp, với đa dạng chương trình để địa phương và du khách tham gia. 

Bên cạnh đó, Phú Quốc cũng chú trọng tổ chức các lễ hội truyền thống định kỳ hàng năm với quy mô lớn, nhằm quảng bá, giới thiệu đến du khách nét đẹp đặc trưng bản địa của thành phố.

Phú Quốc thành lập tổ công tác kiểm soát giá cả, chất lượng dịch vụ du lịch - Ảnh 3.

Countdown Phú Quốc 2024 dự kiến là sự kiện thu hút du khách với sân khấu trên màn nước biển lớn nhất châu Á.

Nội dung cuối cùng trong kế hoạch hành động của Phú Quốc là tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch. Bên cạnh việc thành lập tổ kiểm tra liên ngành "Giám sát, kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ du lịch Phú Quốc", thành phố cũng yêu cầu phòng văn hóa thông tin và doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh du lịch đến các đơn vị lưu trú, dịch vụ, vận tải… nhằm đảm bảo dịch vụ và sự an toàn cho du khách.

Trước đó, thành phố Phú Quốc nhận nhiều ý kiến trái chiều của du khách về các vấn đề giá dịch vụ đắt đỏ, nhiều đơn vị kinh doanh làm ăn chộp giật và chặt chém. Dù là điểm đến thu hút du khách quốc tế, song 3 mùa cao điểm du lịch từ đầu năm nay, Phú Quốc bị đánh bật khỏi những điểm đến "hot" với du khách nội địa. Mới đây nhất dịp 2/9, lượng khách nội địa của thành phố ghi nhận mức giảm kỷ lục chưa từng có, 26,5% so với năm 2022.

Trước phản ánh của khách du lịch, các cơ quan thông tấn – truyền thông, chính quyền TP Phú Quốc đã 2 lần tổ chức gặp mặt với doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, các hãng tàu, xe dịch vụ trên địa bàn nhằm tìm ra phương án kích cầu du lịch, xử lý dứt điểm những hạn chế và xây dựng văn minh ứng xử. Doanh nghiệp du lịch địa phương cũng nỗ lực tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, chất lượng để thu hút du khách. Kế hoạch triển khai chuỗi hoạt động kích cầu du lịch Phú Quốc lần này được đánh giá là động thái tích cực, cầu thị của UBND TP Phú Quốc trong việc nỗ lực lấy lại hình ảnh du lịch "đảo ngọc" thân thiện, xanh sạch, hấp dẫn trong mắt du khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước