Phú Thọ sẵn sàng cho lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2022

Đài PT-TH Phú Thọ-Thứ bảy, ngày 09/04/2022 06:33 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kịch bản, chuẩn bị chu đáo tất cả các điều kiện, sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ.

Tại tỉnh Phú Thọ, lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng sẽ diễn ra vào sáng 10/3 Âm lịch. Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Mặc dù chưa đến ngày chính lễ nhưng những ngày này, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã đón khá đông đồng bào và du khách thập phương. 

Ban Quản lý Khu Di tích đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong thực hành tín ngưỡng theo đúng nghi thức truyền thống. Đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách.

Phú Thọ sẵn sàng cho lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022, ngày 8/4/2022 (tức 8/3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ IX. (Ảnh: TTX)

Phú Thọ sẵn sàng cho lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 2.
Phú Thọ sẵn sàng cho lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 3.

Hội thi nhằm tái hiện cuộc thi làm các lễ vật dâng cúng tổ tiên có từ thời Hùng Vương dựng nước, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử và sự sáng tạo trong lao động, thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên, cha mẹ, thể hiện ý thức và tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách" của cộng đồng dân tộc; Góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo của di sản văn hóa thời Hùng Vương và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.

Phú Thọ sẵn sàng cho lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2022 - Ảnh 4.

Ngày 8/4/2022 (tức ngày mùng 8/3 Âm lịch), UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu 30 kiều bào tiêu biểu do đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm trưởng đoàn, về thăm và dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. (Ảnh: TTX)

"2 năm vừa rồi do dịch bệnh nên nay tôi mới có dịp về Giỗ Tổ. Tôi thấy tỉnh Phú Thọ tổ chức rất tốt, không khí trang nghiêm, thành kính, hướng dẫn tận tình'', ông Hoàng Văn Ban, du khách ở tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.

Theo bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ: ''Chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất, hướng dẫn cho người dân thực hành tín ngưỡng theo nghi thức truyền thống''.

Để chuẩn bị cho Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng sẽ diễn ra vào sáng 10/3 Âm lịch, tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Cùng thời điểm với Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ dâng hương.

* Với mong muốn giáo dục học sinh về cội nguồn dân tộc và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", sáng 8/4, nhiều trường học tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương.

Tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1, lễ Giỗ tổ được tổ chức công phu. Đại diện mỗi khối lớp chuẩn bị một lễ vật, lần lượt từng học sinh dâng lên Quốc tổ nén hương thơm, tưởng nhớ các vị tiền nhân có công dựng nước. 

Trong suốt quá trình diễn ra chương trình, các em học sinh còn được ôn lại lịch sử của dân tộc thông qua hoạt cảnh và lời kể của thầy cô giáo. Đây cũng là cách tiếp cận truyền thống, lịch sử một cách thú vị, giúp học sinh hiểu hơn về nguồn cội của dân tộc, công lao của các vua Hùng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước