Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tổng diện tích dự kiến nghiên cứu thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô diện tích khoảng 2,14 ha.
Hà Nội sẽ nghiên cứu theo hướng khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành khu quảng trường- công viên đặc biệt. (Ảnh: Vietnam+)
Báo cáo của quận Hoàn Kiếm cho thấy có 47 chủ sử dụng nhà đất trong khu vực thực hiện dự án, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở; 2 hộ dân có hợp đồng thuê nhà với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ dân nằm trong số quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà.
Tại phạm vi khu đất có một số công trình có giá trị gồm: Viện Văn học; Điện lực Hà Nội; Sở Văn hóa - Thể thao và công trình "nhà đèn" và tượng Bác Hồ trong khuôn viên khu đất Điện lực Hà Nội.
TP Hà Nội xác định, dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên gồm 2 phân kỳ.
Trong đó phân kỳ 1 đầu tư xây dựng phần nổi của quảng trường - công viên theo hình thức đầu tư công. Phân kỳ 2 đầu tư xây dựng công trình ngầm dưới quảng trường - công viên (3 tầng) cùng với công trình ngầm nhà ga C9.
Phân kỳ 1 sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. TP Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tạo "làn xanh" đặc biệt cho dự án (đảm bảo cho dự án không bị ngừng trệ bởi bất kỳ khó khăn, vướng mắc thường gặp đối với một dự án đầu tư công, có sử dụng đất, thực hiện trong thời gian ngắn nhất).
Thành phố sẽ thực hiện đồng thời việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và lập phương án kiến trúc, phê duyệt phương án trước 16/4.
Sau khi hoàn chỉnh phương án kiến trúc, thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng và quận Hoàn Kiếm lấy kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định.
Về việc di chuyển các trụ sở cơ quan, đơn vị trong khu vực, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất theo hướng bố trí trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thành liên cơ quan tại 38 Hai Bà Trưng; đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư tăng quy mô đủ cho 2 cơ quan. Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo khu trụ sở 38 Hai Bà Trưng, bố trí tạm cư tại Khu Liên cơ Võ Trí Công hoặc khu vực gần trụ sở UBND thành phố.
Đối với trụ sở Viện Văn học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội người mù Hà Nội, Chi cục dân số Hà Nội, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát quỹ nhà đất của thành phố (công sản có khuôn viên, nhà biệt thự cũ) để bố trí cho các đơn vị.
Với trụ sở Tiếp công dân thành phố, Hà Nội giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính nghiên cứu địa điểm tại 102 Hai Bà Trưng (trụ sở của Ban Quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật Nông nghiệp và cấp thoát nước thành phố) để bố trí trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân thành phố.
Cùng với đó, thành phố thống nhất báo cáo đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc bố trí tại số 13 Đường Thành, trụ sở Xí nghiệp quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm để bố trí trụ sở làm việc của Điện lực Hoàn Kiếm.
Với trụ sở Văn phòng Kho bạc Nhà nước, UBND thành phố cho biết Kho bạc Nhà nước đã có quyết định bàn giao lại cho thành phố do không còn nhu cầu sử dụng. Vì vậy, Sở Tài chính sớm tham mưu UBND thành phố việc nhận chuyển giao cơ sở nhà đất nêu trên và giao quận Hoàn Kiếm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.
Ngoài ra, với khu trụ sở Tổng Công ty truyền tải điện lực quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, khách sạn Điện lực, Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, đề xuất vị trí làm trụ sở mới cho các đơn vị tại khu vực trụ sở các Tổng công ty - Khu đô thị mới Cầu Giấy.
Khu vực Hồ Gươm hiện nay. (Ảnh: NLĐ)
Trên cơ sở quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang quảng trường - công viên hồ Hoàn Kiếm, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu, đề xuất UBND thành phố phương án thu hồi đất trụ sở các đơn vị ngành điện lực nêu trên để thực hiện giải phóng mặt bằng, đồng thời, tham mưu thành phố quyết định cho các đơn vị điện lực thuê đất ngay theo quy định của pháp Luật Đất đai 2024 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các đơn vị điện lực lập và triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới theo quy định.
Đối với việc di chuyển trụ sở làm việc và các Trung tâm Điều độ, Trung tâm cơ sở dữ liệu, Trung tâm Chăm sóc khách hàng có yêu cầu duy trì hoạt động liên tục (24/7) của các Tổng công ty ngành điện, Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị điện lực chủ động rà soát, đề xuất, nêu rõ phương án di chuyển, phương án đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục; phối hợp với quận Hoàn Kiếm và các sở, ngành rà soát, xác định cơ chế, chính sách bồi thường…
Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Văn phòng UBND thành phố làm việc ngay với Thành đoàn Hà Nội về việc quản lý, sử dụng Cung thiếu nhi tại số 36 - 38 Lý Thái Tổ để đề xuất bố trí cho các đơn vị sử dụng tạm trong thời gian chờ di chuyển đến vị trí chính thức và phương án khai thác sử dụng lâu dài Cung thiếu nhi trong tổng thể khu vực.
Theo đại diện UBND quận Hoàn Kiếm, để tăng khả năng kết nối, tôn vinh các giá trị về cảnh quan mặt nước, cây xanh, các giá trị kiến trúc, đặc biệt là giá trị lịch sử của hồ Hoàn Kiếm đối với lịch sử Thủ đô Hà Nội, các không gian cải tạo, chỉnh trang trên nguyên tắc phát huy cũng như bổ trợ cho các hoạt động trong không gian công cộng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực kế cận.
UBND TP Hà Nội cho biết, các dự án đầu tư xây dựng này thuộc nhóm dự án cải tạo chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm thành phố, góp phần nâng cao giá trị của khu Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm… Các dự án sẽ triển khai với tiến độ rất gấp, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.
Đến nay, việc triển khai dự án được các tổ chức có trụ sở nằm trong khu vực tích cực ủng hộ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dự án có ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống của một số tổ chức, hộ gia đình thuộc diện phải di dời, giải phóng mặt bằng, đồng thời có khó khăn phức tạp liên quan đến cơ chế, chính sách áp dụng nên chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vướng mắc.
Do vậy, Đảng ủy UBND TP Hà Nội đề nghị Thường trực Thành ủy thống nhất về chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm và dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.
Hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) rộng 12 ha, nằm giữa các phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, là khu vực tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, trong đó có cụm di tích quốc gia đặc biệt Hồ Gươm - Ngọc Sơn và di tích quốc gia đền Bà Kiệu.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!