PTTg Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm Viện trưởng VKS gây tai nạn liên hoàn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/12/2015 06:28 GMT+7

Chiếc xe gây tại nạn được cho là lái xe có nồng độ cồn cao. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe ô tô do ông Trần Quang Hùng, Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum điều khiển va chạm với 4 xe máy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị liên quan thăm hỏi, cứu chữa các nạn nhân bị thương; đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết đã quyết định tạm đình chỉ công tác không thời hạn đối với ông Trần Quang Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tu Mơ Rông.

Trước đó, vào chiều tối ngày 4/12, trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 82B - 000.84 do ông Hùng điều khiển, va chạm liên hoàn với 2 xe máy.

Sau khi gây tai nạn, lái xe không chịu dừng lại mà nhấn ga tiếp tục chạy trốn 30km, vượt đèn đỏ và tiếp tục gây ra 2 vụ tai nạn nữa, tổng cộng làm 5 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Quang Hùng có dấu hiệu sử dụng bia rượu khi lái xe gây tai nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước