Quá tải làm thủ tục rút Bảo hiếm xã hội một lần tại TP Hồ Chí Minh

Thế Hà-Thứ sáu, ngày 08/04/2022 12:58 GMT+7

Người dân làm thủ tục tại Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn- Những ngày qua, tại trụ sở của một số cơ quan Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh, người dân tập trung đông, để làm thủ tục nhận Bảo hiểm xã hội 1 lần dẫn đến có nơi bị quá tải.

Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là tình trạng chung đang diễn ra, tại các quận, huyện. Nhất là ở các điểm vùng ven, tập trung đông các khu chế xuất - khu công nghiệp, như TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi.

Theo Bảo hiểm xã hội TP Thủ Đức, từ đầu tháng 4 đến nay, trung bình mỗi ngày, đơn vị phải giải quyết: tới 500 - 600 hồ sơ. Lý giải vì sao thời điểm này, lượng hồ sơ mới - tăng đột ngột, Bảo hiểm xã hội Thủ Đức giải thích: Theo quy định, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội - bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, khi có yêu cầu, được nhận 1 lần. Trong khi đó, từ cuối tháng 4 năm ngoái, là thời điểm TP Hồ Chí Minh bùng đợt dịch lần thứ 4, nhiều lao động nghỉ việc. Tính đến thời điểm này là tròn 1 năm nên dẫn đến tình trạng hồ sơ tăng lên đột biến.

Cơ quan chức năng cảnh báo, việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần gây ra nhiều thiệt thòi cho người lao động như về việc hưởng lương hưu; mất nguồn tài chính hỗ trợ, và ổn định cuộc sống lâu dài khi hết tuổi lao động.

Hơn 800.000 lao động rút bảo hiểm xã hội một lần Hơn 800.000 lao động rút bảo hiểm xã hội một lần

VTV.vn - Đã có hơn 800.000 lao động rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần trong năm 2021, tương đương với năm trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước