Quá tải, ùn ứ ở điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội)

Xuân Sơn, Duy Công-Thứ ba, ngày 14/09/2021 19:40 GMT+7

VTV.vn - Những ngày gần đây, điểm test nhanh COVID-19 này đã xuất hiện dấu hiệu quá tải, ùn ứ phương tiện. Nhiều tài xế phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt.

Theo quy định, các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố Hà Nội, ngoài phải có giấy luồng xanh, lái xe và phụ xe còn phải có xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức xét nghiệm PCR hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ.

Thành phố đã bố trí 2 điểm test nhanh COVID-19 tại bến xe Nước Ngầm và bến xe Yên Nghĩa nhằm giảm bớt áp lực cho các bệnh viện và tiện lợi cho các lái xe. Tuy nhiên, những ngày gần đây tại 1 trong 2 điểm này đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu quá tải, ùn ứ phương tiện.

Tại điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 ở bến xe Nước Ngầm, từ sáng đã có rất đông tài xế và phụ xe xếp hàng để được làm xét nghiệm. Nhiều người dù có mặt từ sớm nhưng vẫn phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt mình và để có kết quả cũng mất cả buổi.

Quá tải, ùn ứ ở điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) - Ảnh 1.

Đại diện Bệnh viện Nam Thăng Long, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với bến xe Nước Ngầm tổ chức điểm test nhanh COVID-19 cho biết, những ngày cao điểm, mỗi ngày có tới gần 600 tài xế đến xét nghiệm. Trong khi đó, bệnh viện căn cứ vào điều kiện mặt bằng chỉ có thể bố trí được khoảng 10 bàn lấy mẫu nên tại đây đã xuất hiện tình trạng quá tải.

Lực lượng thanh tra giao thông cũng cho biết, những ngày gần đây thường có rất đông lượng người và xe đến xét nghiệm. Có hôm chỉ trong buổi sáng đã có hơn 300 lượt phương tiện ra vào bến.

Đại diện bến xe Nước Ngầm cho rằng, để giảm tải cho điểm xét nghiệm nhanh tại đây, Bệnh viện Nam Thăng Long có thể tính tới phương án công bố số điện thoại để các lái xe chủ động đặt lịch trước khi đến lấy mẫu xét nghiệm. Bên cạnh đó, các lái xe cũng cần phải linh hoạt trong việc xử dụng phương tiện khi di chuyển đến điểm xét nghiệm nhanh COVID-19.

Để giảm bớt áp lực cho các điểm test nhanh COVID-19, Sở GTVT Hà Nội đã đề xuất Thành phố mở thêm 4 điểm nữa phục vụ người dân gồm Khu vực đường đua F1 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Quận Nam Từ Liêm), Bến xe Gia Lâm (Quận Long Biên), Nhà thi đấu Gia Lâm (huyện Gia Lâm) và Nhà thi đấu Tây Hồ (Quận Tây Hồ).

Nếu phương án này được nhanh chóng triển khai thực hiện sẽ góp phần giúp lực lượng chức năng điều tiết giao thông an toàn, thông suốt, tránh để xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ không đáng có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước