Quận 4 là địa phương duy nhất ở TP Hồ Chí Minh bị nâng cấp độ dịch "nguy cơ cao"

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ bảy, ngày 11/12/2021 18:08 GMT+7

Toàn cảnh cấp độ dịch ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Tại TP Hồ Chí Minh, theo công bố mới nhất về cấp độ dịch của thành phố, hiện quận 4 là địa bàn duy nhất bị nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 (nguy cơ cao).

UBND TP Hồ Chí Minh vừa thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Theo thông báo của UBND TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 9/12, dịch tại thành phố vẫn ở cấp độ 2 ("vùng vàng" - nguy cơ trung bình). Trong tuần này, có một quận tăng cấp độ dịch và một huyện giảm cấp dịch so với tuần trước.

Cụ thể, quận 1 tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp 2. Huyện Móc Môn giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1.

Tính chung toàn thành phố có 8/22 địa phương đạt cấp 1 ("vùng xanh - nguy cơ thấp), gồm các quận 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn.

Có 13/22 địa phương ở cấp 2 ("vùng vàng"), gồm các quận 1, 3, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức, các huyện Cần Giờ, Nhà Bè.

Quận 4 tiếp tục là địa phương duy nhất ở cấp độ 3 ("vùng cam" - nguy cơ cao).

Ở cấp phường, xã, thị trấn, có 115/312 địa phương đạt cấp 1; 176//312 địa phương cấp 2 và có 21/312 địa phương cấp 3. Trong đó, có 36 phường, xã giảm cấp độ dịch; 24 phường, xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

Quận 4 là địa phương duy nhất ở TP Hồ Chí Minh bị nâng cấp độ dịch nguy cơ cao - Ảnh 1.

Tính đến ngày 9/12, dịch tại TP Hồ Chí Minh vẫn ở cấp độ 2 ("vùng vàng" - nguy cơ trung bình). (Ảnh: Dân trí)

Hiện số ca đang cách ly, điều trị tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung của quận 4 là 481, tại nhà là 370, trong đó có 50 trường hợp đang được làm hồ sơ để đưa đi cách ly do không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

UBND quận 4 đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch; yêu cầu các hàng quán ăn uống giảm 50% công suất hoạt động; đồng thời hướng dẫn và tư vấn F0 điều trị, cách ly tại nhà, cấp phát kịp thời các túi thuốc. Lãnh đạo quận 4 cho rằng, nguyên nhân dịch bệnh phức tạp là do địa bàn nhỏ, có nhiều khu nhà trọ, sự giao lưu trong cộng đồng cũng diễn ra phổ biến.

Bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND quận 4, cho biết: "Hiện nay, nhiều người dân chủ quan cho rằng đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc đã từng là F0 sẽ miễn nhiễm, hoặc nếu nhiễm sẽ rất nhẹ. Chính nhận thức đó khiến việc giao lưu trong cộng đồng ngày càng phổ biến hơn. Truyền thông hiện phải giúp người dân nhận thức được rằng, dù đã tiêm vaccine, người dân vẫn phải bảo vệ mình, qua đó gia đình và xã hội mới an toàn".

UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, số mắc mới ở thành phố trong tuần từ ngày 3 - 9/12 là 8.686 người, còn số mắc mới của tuần trước (từ ngày 26/11 - 2/12) là 10.901 trường hợp. Như vậy, tổng số ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 người/tuần trên địa bàn thành phố là 107 ca. Theo tiêu chí này, TP Hồ Chí Minh vẫn ở cấp độ 3 theo Nghị quyết 128.

TP Hồ Chí Minh kiến nghị sớm tiêm vaccine mũi 3 cho công nhân TP Hồ Chí Minh kiến nghị sớm tiêm vaccine mũi 3 cho công nhân TP Hồ Chí Minh tăng cường chống dịch ở quận nguy cơ cao TP Hồ Chí Minh tăng cường chống dịch ở quận nguy cơ cao TP Hồ Chí Minh: Học sinh đến trường chuẩn bị học trực tiếp TP Hồ Chí Minh: Học sinh đến trường chuẩn bị học trực tiếp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước