Quảng Bình: Cảnh sát biển cứu 14 thuyền viên trên tàu gặp nạn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/07/2015 16:18 GMT+7

Ảnh minh hoạ

VTV.vn - Tàu CSB 2005 đã tiến hành lai kéo tàu bị nạn về Cửa Gianh để sửa chữa hỏng hóc.

Khoảng 17h ngày 10/7, Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận được thông tin, một tàu cá của ngư dân mang số hiệu TH 90169 TS gặp nạn tại khu vực cách Cửa Gianh, Quảng Bình 31 hải lý. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 ngay lập tức liên lạc với đài canh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa để nắm thông tin và tần số của tàu bị nạn đồng thời chỉ đạo tàu CSB 2005, thuộc Hải đội 102 đang làm nhiệm vụ tại khu vực Đông Cửa Gianh nhanh chóng tiếp cận tàu bị nạn để kịp thời cứu hộ.

Đến 19h30 cùng ngày, tàu CSB 2005 đã tiếp cận được tàu bị nạn. Qua tìm hiểu ban đầu được biết, tàu cá TH 90169 có 14 thuyền viên do ông Phạm Gia Quyết, sinh năm 1970, trú tại Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa làm thuyền trưởng. Khi đang đánh bắt tại khu vực trên thì hỏng hộp số của máy, không khắc phục được, tàu bị trôi dạt trong điều kiện sóng gió to, tính mạng của các thuyền viên hết sức nguy hiểm.

Tàu CSB 2005 đã cử nhân viên sang để kiểm tra y tế và tình hình máy móc, trang bị của tàu bị nạn. Hiện tại, sức khỏe của các thuyền viên tàu TH 90169 TS tương đối ổn định. Tàu CSB 2005 đã tiến hành lai kéo tàu bị nạn về Cửa Gianh để sửa chữa hỏng hóc.

Đến 3h sáng nay (11/7), tàu TH 90169 TS đã được đưa về đến khu vực Cửa Gianh an toàn, tiến hành bàn giao người và phương tiện cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước