Quảng Bình: Dự án 14 triệu USD nguy cơ thành phế liệu

Quý Thông (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 17/04/2015 15:31 GMT+7

VTV.vn - Trong khi Dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Bình đang được triển khai thì tỉnh lại cấp chồng một dự án cấp điện khác lên dự án này.

Tại Quảng Bình, dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời lớn nhất Việt Nam được đầu tư gần 14 triệu USD bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc đang có nguy cơ trở thành phế liệu. Nguyên nhân do chính quyền địa phương cấp chồng một dự án cấp điện khác trị giá hàng trăm tỷ đồng lên dự án này.

Theo hồ sơ, dự án pin năng lượng mặt trời sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Tuy nhiên, do UBND tỉnh đã phê duyệt thêm dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia nên kế hoạch sẽ phải lùi lại thêm một thời gian nữa để điều chỉnh kết hợp hai dự án không bị chồng chéo. Như vậy, có thể rất lâu nữa hàng trăm hộ dân ở hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch mới thoát khỏi cảnh thiếu điện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước