Quảng Bình: Một tàu hàng có 6 thuyền viên bị cuốn trôi khi tránh bão số 4

Nguyễn Chiến - Thu Hà-Thứ sáu, ngày 20/09/2024 14:39 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình triển khai các biện pháp cứu hộ để lai dắt tàu thuyền vào vị trí neo đậu an toàn.

Sau khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, suy giảm thành luồng áp thấp nhiệt đới gây mưa to làm tàu hàng Nam Anh 69 thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ TM Nam Anh bị cuốn trôi khi đang neo đậu tránh bão số 4. Nguyên nhân ban đầu được xác định quá trình tàu Nam Anh 69 neo đậu ở cửa sông bị lồng bè nuôi hàu trôi cuốn làm nổi móc neo, trôi tự do. Xác minh cho thấy tàu hàng Nam Anh 69 có trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang trôi ra cửa sông, gần địa điểm phao số 1, trên tàu có 6 thuyền viên. 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh đã thông báo cho các cơ quan liên quan và đề nghị một số tàu neo đậu trong khu vực hỗ trợ, dự kiến chiều ngày 20/9, khi nước sông Gianh lên cao, các lực lượng sẽ triển khai phương án hỗ trợ đưa tàu vào vị trí neo đậu. Các lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp cứu hộ để lai dắt phương tiện đưa vào vị trí neo đậu.

Theo báo cáo sáng nay, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nên vùng biển Quảng Bình có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong ngày và đêm nay (20/9) vùng biển tỉnh Quảng Bình có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. 

Tình hình mưa và mực nước tại các trạm thuỷ văn tính đến 10h ngày 20/9/2024 có nơi trên mức báo động 2. Toàn tỉnh Quảng Bình có trên 152 hồ chứa nước thuỷ lợi và 02 hồ chứa thuỷ điện, dung tích hiện tại của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh đến 5h ngày 20/9 đạt 35% dung tích thiết kế; 02 hồ chứa thuỷ điện là thuỷ điện Hố Hô và thuỷ điện La Trọng vẫn đang ở mức ổn định. 

Quảng Bình: Một tàu hàng có 6 thuyền viên bị cuốn trôi khi tránh bão số 4 - Ảnh 1.

Gần 400 nhà dân ở xã Tân Hoá, nước dâng cao gây ngập lụt từ 0,5-2m

Do hoàn lưu của bão số 4, nhiều thôn bản trên tuyến biên giới đất liền bị ngập lụt khiến cho 37 thôn, bản bị chia cắt; 600 hộ bị ngập. Mưa lớn cũng khiến cho các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Tuyên Hoá (20 điểm sạt lở); huyện Bố Trạch (08 điểm sạt lở); huyện Minh Hoá (06 điểm sạt lở); huyện Quảng Trạch (01 điểm sạt lở); huyện Lệ Thuỷ (01 điểm sạt lở); các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh (08 điểm sạt lở) bị sạt lở và gây chia cắt nghiêm trọng. Trước tình hình đó, các Đồn Biên phòng đã tổ chức di dời người dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tính đến 05h ngày 20/9/2024, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức sơ tán 874 hộ/3059 khẩu với 3.059 người ra khỏi vùng có nguy cơ cao do sạt lở. 

Cụ thể là huyện Lệ Thủy: 153 hộ/607 khẩu (bản Mít: 36 hộ/160 khẩu; bản Bạch Đàn: 61 hộ/234 khẩu, xã Ngân Thủy: 56 hộ/213 khẩu); Thành phố Đồng Hới: 22 hộ/35 khẩu xã Quang Phú; Huyện Bố Trạch: 32 hộ/121 khẩu (đồi Hạ Vàng); Huyện Tuyên Hóa: 47 hộ/157 khẩu (đồi Phòng không: 43 hộ/138 khẩu; Thạch Hóa 01 hộ/06 khẩu; xã Lâm Hóa: 03hộ/13khẩu); Huyện Minh Hóa: 626 hộ/2168 khẩu (Thị trấn Quy Đạt, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Trung Hóa, Hồng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Thanh, Hóa Phúc, Dân Hóa, Hóa Tiến, Hóa Hợp).

Tại các điểm tránh trú, chính quyền các địa phương cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống đồng thời tuyên truyền các hộ dân tuyệt đối không được chủ quan, trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước