Quảng Nam: Cảnh báo lừa đảo cấp giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm

Thanh Phong-Thứ ba, ngày 22/03/2022 09:38 GMT+7

VTV.vn -Tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang rộ tình trạng giả danh cơ quan chức năng yêu cầu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn mà các đối tượng mạo danh cán bộ Cảnh sát kinh tế gọi điện thoại tới các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm, thông báo Công an tỉnh chuẩn bị kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở đăng ký người tham gia tập huấn về an toàn thực phẩm (có cấp chứng chỉ), nếu không sẽ bị phạt từ 07 – 10 triệu đồng, nếu tham gia phải đóng 2,6 triệu đồng để nhận tài liệu, hồ sơ tập huấn và được hỗ trợ làm giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đáng chú ý, các đối tượng mạo danh tập trung lừa chủ yếu là những cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, quán ăn… mới được thành lập mà chủ cơ sở chưa nắm được quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình gọi điện, đối tượng lừa đảo còn nhấn mạnh thông tin những cơ sở mới được thành lập bắt buộc phải tham gia tập huấn và phải có chứng chỉ nghiệp vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm mới được tiếp tục hoạt động nên đã khiến các chủ cơ sở lo lắng, "sập bẫy". Sau khi nhận được tiền bằng hình thức COD, đối tượng cắt mọi liên lạc.

Công an thị xã Điện Bàn khuyến cáo, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hướng rất lớn tới hình ảnh lực lượng Công an. Để tránh bị lừa, cơ quan, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và nhân dân cần nâng cao cảnh giác, khi phát hiện đối tượng có hành vi tương tự cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước