Quảng Nam: Khắc phục các tuyến giao thông hư hỏng, đưa gần 1.000 người đến nơi an toàn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/12/2021 19:23 GMT+7

VTV.vn - Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông bị hư hỏng nặng, kiểm tra các khu dân cư có nguy cơ sạt lở để di dời.

Ngày 2/12, lượng mưa tại huyện vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam đã giảm đáng kể, mực nước các sông suối đang xuống nhanh. Tại xã Trà Leng, cầu bê tông bắc qua làng tái định cư Bằng La đã được thông tuyến. Tuy nhiên công tác khắc phục vẫn còn nhiều khó khăn.

Quảng Nam: Khắc phục các tuyến giao thông hư hỏng, đưa gần 1.000 người đến nơi an toàn - Ảnh 1.

Mưa lớn, nước sông Leng dâng cao gây sạt lở mố cầu bê tông dẫn vào làng tái định cư Bằng La xã Trà Leng. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong những ngày mưa vừa qua, huyện Nam Trà My đã di dời 220 hộ với gần 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn, hỗ trợ lương thực để người dân an tâm tránh trú. Các tuyến đường xung yếu như Quốc lộ 40B, các tuyến liên xã có khối lượng sạt nhỏ cũng đã được chính quyền và người dân khắc phục xong.

Quảng Nam: Khắc phục các tuyến giao thông hư hỏng, đưa gần 1.000 người đến nơi an toàn - Ảnh 2.

Mưa lớn tạo ra những dòng nước xiết đổ xuống đường QL 40B đoạn từ xã Trà Dơn đến xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. Ảnh: Chinhphu.vn

Huyện Nam Trà My đang tiếp tục huy động người và phương tiện thông đường bước 1 cho người dân, gia cố những đoạn có nguy cơ sạt lở cao, cảnh báo không cho người dân qua lại các điểm sạt lở, ngầm tràn nguy hiểm, tuyên truyền, thông tin cho người dân về các khu vực có nguy cơ cao.

Quảng Nam: Quả đồi bất ngờ đổ sập xuống đường sau mưa lớn Quảng Nam: Quả đồi bất ngờ đổ sập xuống đường sau mưa lớn

VTV.vn - Quả đồi bất ngờ đổ ập xuống đường, phía trước là khoảng ruộng, cạnh đó có một nhà dân nhưng rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước