Quảng Nam: Khẩn trương giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão

Thanh Phong-Thứ năm, ngày 29/09/2022 11:41 GMT+7

VTV.vn - Hơn 100 căn nhà bị tốc mái, nhiều điểm bị sạt lở, giao thông giữa các xã bị chia cắt, miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thiệt hại ước tính gần 100 tỷ đồng sau bão số 4.

Ngay sau khi bão tan, sáng ngày 28/9, UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã thành lập 3 đoàn công tác nhằm kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão Noru gây ra tại địa bàn các xã vùng thấp, vùng trung và vùng cao. Tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân không được chủ quan, đề phòng diễn biến thời tiết bất thường.

Quảng Nam: Khẩn trương giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão - Ảnh 1.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phước Sơn, sau bão không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, đã có 106 nhà bị tốc mái và sạt lở. Ước thiệt hại về nhà đến thời điểm này là 1 tỷ đồng. UBND các xã trên địa bàn huyện Phước Sơn đã vận động các lực lượng tiến hành sửa chữa khắc phục các nhà bị tốc mái nhẹ, cơ bản đến nay đã khắc phục xong. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại và chỉ đạo khắc phục để ổn định đời sống.

Về hạ tầng giao thông, tuyến đường Phước Thành đi Phước Lộc bị sạt lở đoạn qua cầu ván, xã Phước Lộc; tuyến đường Phước Chánh đi Phước Công bị sạt lở 2 mố Cầu tạm qua suối Xà Ka Phước Công; tuyến ĐH5 đoạn Phước Công đi Phước Lộc và đoạn Phước Chánh đi Phước Kim bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn; đa số các tuyến trên hiện nay đang được khắc phục tạm để đảm bảo giao thông. Ước thiệt hại 20 tỷ đồng.

Quảng Nam: Khẩn trương giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Lê Quang Trung, cho biết: "Nhờ làm tốt công tác chủ động ứng phó với bão, nên thiệt hại về nhà ở của người dân tương đối thấp, đặc biệt là không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về cơ sở hạ tầng là tương đối lớn, nhất là hệ thống giao thông. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành thống kê thiệt hại để có kế hoạch khắc phục trong thời gian sớm nhất" 

Ngoài ra, diện tích lúa rẫy bị ngã đỗ, vùi lấp là hơn 200 ha (chiếm 50% diện tích), ước thiệt hại 2,5 tỷ đồng. Hơn 1.500 hecta cây keo bị ngã đổ, ước thiệt hại 75 tỷ đồng. Hệ thống điện tại 5 xã vùng cao bị mất hoàn toàn. 

Hiện, UBND huyện Phước Sơn đã chỉ đạo các xã tiếp tục kiểm tra tình hình thiệt hại, khẩn trương hỗ trợ đời sống nhân dân bằng nguồn lực tại chỗ, nhất là các gia đình bị thiệt hại nhà của. Khẩn trương sửa chữa hệ thống điện, yêu cầu các đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện khắc phục nhanh các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước