Quảng Ngãi: Đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ lớn mạnh cả về chất và lượng

Quang Tuấn-Thứ năm, ngày 18/05/2023 10:45 GMT+7

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tham buổi gặp mặt. (quangngai.gov.vn)

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức gặp mặt và tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam - 18/5.

Thời gian qua, Quảng Ngãi đã có nhiều chủ trương, cơ chế chính sách tạo điều kiện và thúc đẩy phát triển lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động khoa học và công nghệ tại Quảng Ngãi ngày càng phát triển khá toàn diện. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Quảng Ngãi luôn thể hiện vai trò đi đầu, nòng cốt trong việc tạo ra những sản phẩm có giá trị trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Trần Phước Hiền nhấn mạnh: Trí thức là vốn quý của dân tộc, là hiện thân trí tuệ của thời đại. Xã hội càng phát triển, vị thế, vai trò của trí thức càng được đề cao, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, với sự cạnh tranh về chất xám ngày càng tăng. Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức.

Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trở thành nguồn tài nguyên trí tuệ đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Bởi vậy, phát triển đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ chính là nâng tầm trí tuệ, sức mạnh của dân tộc, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định "xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước".

Ông Lê Quang Thích - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, Quảng Ngãi có hơn 48.000 người có trình độ cao đẳng trở lên, trong đó có hơn 31.000 trí thức đang làm việc ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp, có khoảng 8.000 trí thức đã nghỉ hưu. Có hơn 1.500 trí thức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 69 tiến sĩ, 43 nghiên cứu sinh, hơn 2.700 thạc sĩ, 37 nhà giáo ưu tú và 60 thầy thuốc ưu tú".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi đội ngũ trí thức trong tỉnh và đội ngũ trí thức là con em quê hương Quảng Ngãi đang sinh sống và làm việc ngoài tỉnh chung tay xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật, khơi dậy sự đam mê nghiên cứu, sức sáng tạo, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ; chú trọng phát triển nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học có tính ứng dụng cao, một số lĩnh vực then chốt, phù hợp cơ cấu phát triển kinh tế của Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ lớn mạnh cả về chất và lượng - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho 6 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu.

Nhân dịp này, 6 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Quảng Ngãi được nhận cúp vinh danh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhằm ghi nhận, tôn vinh các trí thức có nhiều thành tích khoa học và có những công trình đóng góp cho sự phát triển chung của Quảng Ngãi. Trong đó, có 3 cá nhân là lãnh đạo, cán bộ của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn - đơn vị có hơn 300 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở; 43 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 38 sáng kiến đạt Giải thưởng tại hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi; 14 sáng kiến đạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam; 7 sáng kiến nằm trong Sách vàng Việt Nam và 5 sáng kiến cấp quốc tế; đặc biệt là giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ với đề tài "Các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ tối ưu hóa quá trình sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước