Quảng Ngãi tích cực ứng phó bão số 4 đổ bộ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/09/2022 18:29 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao chăn ấm, nhu yếu phẩm cho người dân di dời tập trung xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai di dời, sơ tán hơn 23.000 hộ, với hơn 68.000 nhân khẩu.

Tính đến 16h chiều nay (27/9), số lượng tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển là hơn 330 tàu, với trên 4.000 lao động. Tất cả các tàu, thuyền của tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão và di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai di dời, sơ tán hơn 23.000 hộ, với hơn 68.000 nhân khẩu.

Quảng Ngãi tích cực ứng phó bão số 4 đổ bộ - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra bếp ăn khu di dời tập trung Trường mẫu giáo Trà Lạc, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng. (Ảnh: TTXVN)

Riêng tại huyện Lý Sơn, chính quyền và người dân địa phương gấp rút thu hoạch được 100 ha hành; chằng chống gia cố trụ sở, công trình, nhà cửa của người dân; đưa tàu, thuyền nhỏ lên bờ để tránh bão... Đến thời điểm này, Lý Sơn đã hoàn thành việc di dời sơ tán 17 hộ với 55 nhân khẩu.

Về an toàn hồ đập, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 126 hồ chứa, trong đó có 23 hồ chứa nước lớn. Hiện, đa phần mực nước các hồ đang ở mức thấp, trung bình khoảng 30%.

Quảng Ngãi cũng đã dừng hoạt động thi công trên công trường, tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ người và thiết bị, máy thi công đến nơi an toàn.

Bão số 4 giật cấp 17, áp sát khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi Bão số 4 giật cấp 17, áp sát khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VTV.vn - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước