Quảng Trị cảnh báo nguy cơ cháy nổ ở các chợ

Minh Tây (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 16:42 GMT+7

VTV.vn - Trong năm 2015, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 41 vụ cháy, tăng 27 vụ so với năm trước, trong đó tập trung chủ yếu ở các điểm chợ nhỏ.

Chợ được xem là một trong những nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao vì ở đó tập trung nhiều hàng hóa, vật dụng dễ cháy. Thế nhưng, một thực tế chung là công tác phòng cháy, chữa cháy vẫn chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt tại các điểm chợ nhỏ lẻ, tự phát ở các xã, phường. Vụ cháy chợ Ngã Tư Sòng, tỉnh Quảng Trị vừa qua tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại các điểm thương mại nhỏ lẻ, các chợ truyền thống, nơi không ít tiểu thương vẫn chưa thật sự quan tâm đến phòng cháy, chữa cháy.

Trước những thiệt hại lớn do cháy nổ gây ra, nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy của người dân đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng ở một số trung tâm thương mại lớn, còn tại các điểm chợ truyền thống, nhỏ lẻ, tự phát ở các phường, xã, công tác này vẫn chưa thật sự được quan tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước