Quảng Trị đón thêm 448 người từ miền Nam về quê bằng tàu hỏa

PV (t/h)-Thứ hai, ngày 18/10/2021 06:19 GMT+7

Người dân Quảng Trị trở về và xuống tàu tại ga Đông Hà (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 17/10, tỉnh Quảng Trị đã đón người dân ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trở về quê đợt 3 bằng tàu hỏa.

Đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn vào chiều ngày 16/10 và về tới thành phố Đông Hà chiều tối 17/10. Đợt này tỉnh ưu tiên đón về quê: Phụ nữ đang mang thai; trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; người đi chữa bệnh; học sinh, sinh viên, người lớn tuổi với nữ 55 tuổi trở lên và nam 60 tuổi trở lên đi thăm thân.

Trong tổng số 448 người dân được hỗ trợ đưa về quê đợt này có 47 phụ nữ mang thai, 73 người khuyết tật ốm đau, 59 học sinh, 75 người già, 98 trẻ em và 96 người đi kèm trẻ em.

Người được hỗ trợ đưa về quê phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 không quá 72 giờ trước khi lên tàu; đồng thời phải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống COVID-19.

Nhằm bảo đảm phòng, chống COVID-19 và thuận lợi trong công tác tiếp nhận người dân trở về, Sở Y tế Quảng Trị đã đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức cách ly tập trung tất cả người dân trở về ngay khi tàu đến ga Đông Hà. Sau đó tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày đầu tiên cách ly; Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách, phân loại các trường hợp thuộc diện phải cách ly tập trung và cách ly tại nhà để xem xét, áp dụng biện pháp phù hợp.

Việc đón người dân về quê Quảng Trị trong đợt 3 này đã được thực hiện nhanh chóng, an toàn phòng dịch ngay từ giai đoạn tiếp nhận danh sách cho đến việc hỗ trợ người dân làm thủ tục lên tàu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước