Quảng Trị: Thiếu nước sản xuất vụ Hè Thu

Khuất Minh (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/06/2015 17:27 GMT+7

VTV.vn - Gần 5.000ha đất lúa ở Quảng Trị không thể tiếp tục cấy vụ Hè Thu do tình hình hạn hán kéo dài.

Tại 4 huyện bị hạn nặng nhất, tỉnh Quảng Trị đang thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa Hè Thu thiếu nước sang sản xuất cây trồng cạn. Tuy nhiên, người dân cũng vẫn đang phải ngóng chờ những cơn mưa, bởi dù là cây trồng cạn cũng vẫn phải cần nước tưới.

18 năm nay, Quảng Trị mới phải gánh chịu một đợt hạn hán lớn như thế này. Do hạn đến nhanh và xảy ra trên diện rộng nên hầu như cơ sở hạ tầng thuỷ lợi tại đây không đáp ứng được.

Hồ thuỷ lợi Trúc Kinh có trữ lượng 39 triệu m3, lớn nhất tỉnh Quảng Trị, nhưng hiện lượng nước còn lại trong hồ ở dưới mực nước chết, chỉ còn đủ giữ an toàn để hồ không bị nứt, vỡ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước