Quyết tâm đảm bảo an toàn phòng dịch cho trường mầm non vùng cao

Đỗ Hòa-Thứ tư, ngày 24/11/2021 15:09 GMT+7

VTV.vn - Các biện pháp an toàn cùng khuyến cáo 5K luôn được các trường mầm non tại Cao Bằng tuân thủ.

Hiện, hơn 20 tỉnh thành trên cả nước đang cho học sinh đi học trực tiếp. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc đảm bảo an toàn dịch bệnh cho học sinh đi học trực tiếp, đặc biệt là đối với khối lớp mầm non đang là vấn đề được nhiều trường, nhiều địa phương chú trọng. Một câu chuyện được ghi nhận tại các trường mầm non ở tỉnh Cao Bằng - một trong những địa phương có số lượng ca bệnh thấp nhất trong ca nước tính đến thời điểm hiện tại.

Cuối giờ chiều, cổng trường mầm non Đề Thám, TP Cao Bằng nhộn nhịp cảnh ông bà, cha mẹ đón con sau giờ học.

Vui vì được đón các con đến lớp nên công tác phòng dịch lại càng được nhà trường chú trọng. Bảng thông tin, nước sát khuẩn cùng những khuyến cáo 5K luôn được nhà trường tuân thủ dù Cao Bằng hiện đang là một trong những địa phương có số lượng ca bệnh thấp.

Quyết tâm đảm bảo an toàn phòng dịch cho trường mầm non vùng cao - Ảnh 1.

Bảng thông tin, nước sát khuẩn cùng những khuyến cáo 5K luôn được nhà trường tuân thủ

Cũng bởi đặc thù của học sinh ở lứa tuổi mầm non không chỉ học tập mà còn ăn ngủ, sinh hoạt tại trường trong khi ý thức và sự tự chủ trong phòng chống dịch bệnh của con chưa cao nên 2 năm dịch bệnh xảy ra cũng là lúc những bài học vệ sinh cá nhân được lồng ghép nội dung phòng dịch sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Niềm vui được học tập trực tiếp không chỉ là thành quả trong công tác phòng chống dịch mà còn giúp cho kết quả của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của tỉnh vùng cao với tỉ lệ hộ nghèo còn hơn 20% này thêm bền vững sau 10 năm nỗ lực thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước