Rộn ràng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Thanh Phong (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 15/04/2015 14:47 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (15/4, tức 27/2 Âm lịch), hơn 1,4 triệu đồng bào Khmer Nam bộ bước vào chính lễ Chôl Chnăm Thmây.

Đối với bà con Khmer Nam Bộ, không gian sinh hoạt chính là chùa. Trong ngày chính lễ Chôl Chnăm Thmây, vào sáng sớm và buổi trưa, các gia đình phật tử đều nấu mâm cơm với nhiều món ngon đặc trưng của đồng bào Khmer cùng nhiều phẩm vật do bà con tự tay sản xuất dâng lên các vị sư sãi, ông bà tổ tiên nhằm tỏ lòng thành kính.

Một nghi lễ không thể thiếu trong ngày mừng năm mới của bà con Khmer là tục đắp núi cát, thường sau khi dùng buổi trưa xong, tại các chùa, bà con phật tử tập trung rất đông để đắp núi cát. Theo quan niệm của người Khmer, núi cát phải đắp đủ 8 ngọn, biểu trưng cho bốn phương, 8 hướng nhằm cầu siêu cho ông bà tổ tiên siêu thoát về miền cực lạc; cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Ngoài phần lễ thì phần hội cũng rất sôi nổi. Hầu hết bà con Khmer không phân biệt nam, nữ, già trẻ đều tập trung về sân chùa tham gia các trò chơi dân gian, múa, hát… tạo nên một nét sinh hoạt văn hóa lành mạnh, lan tỏa khắp các phum sóc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước