Rộn ràng tiếng ca trong dịp Quốc khánh 2/9 ở Bắc Giang

Hoàng Dương, Việt Anh, Văn Trấn-Thứ sáu, ngày 02/09/2022 08:51 GMT+7

VTV.vn - Chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố, con đường được trang hoàng rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pano, áp phích cổ động.

Tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, không khí ngày Quốc khánh đã thấy rõ từ những con đường nông thôn mới. Mỗi con đường đều ngập tràn cờ hoa, đây là công trình thanh niên của xã. Biểu ngữ "Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm" với mong muốn lan tỏa tinh thần người dân luôn nhở về Đảng và Bác Hồ.

Những ngày này, không khí ngày Quốc khánh rộn ràng ở khắp mọi nơi, trên mọi con phố, mọi làng quê. Đây cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều hướng về Tổ quốc, biết ơn sự hi sinh to lớn của những người đã mang hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Rộn ràng tiếng ca trong dịp Quốc khánh 2/9 ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ của đội dân vũ.

Chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều đội nhóm ở khắp các vùng nông thôn đã hăng say tập luyện và tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân.

"Chào Quốc khánh 2/9" là lời chào từ đội dân vũ, các chị cũng chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ rất đặc biệt, trên nền nhạc tổ quốc gọi tên mình với hi vọng tiết mục sẽ lan tỏa tình yêu Tổ quốc tới tất cả mọi người.

Những hoạt động thể thao, văn nghệ không thể thiếu trong các dịp lễ tết, để giúp mọi người giao lưu, gần gũi và gắn kết với nhau hơn, cùng nhau thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, vào mỗi dịp Quốc khánh, làng quê nơi đây lại rộn ràng tiếng ca, âm nhạc và niềm hân hoan của ngày Tết Độc lập. Từ người già đến con trẻ đều nô nức với những hoạt động chào đón ngày 2/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước