"Sạch" COVID-19, Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang

Ban Thời sự/Dân trí-Thứ sáu, ngày 02/10/2020 17:43 GMT+7

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang sau khi bệnh viện này đã hoàn thành sứ mệnh điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo Báo điện tử Dân trí, sáng 2/10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế được yêu cầu chỉ đạo Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hòa Vang tiếp tục điều hành hoạt động tại Trung tâm y tế theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao và tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn động liên quan đến Bệnh viện dã chiến.

Quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang có hiệu lực từ ngày 1/10.

Được thành lập ngày 31/7, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang với quy mô 200 giường bệnh là bệnh viện dã chiến đầu tiên của thành phố Đà Nẵng. Cùng với Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh viện này đã chữa thành công số lượng lớn bệnh nhân COVID-19.

Trong 2 tháng qua, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 258 bệnh nhân mắc COVID-19. Ngày 23/9, bệnh nhân 936, bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện.

Sau khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, từ 0h ngày 25/9, toàn TP Đà Nẵng chuyển trạng hoạt động bình thường.

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang khỏi bệnh Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang khỏi bệnh

VTV.vn - Sáng 23/9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với bệnh nhân 936 sau 39 ngày điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước