Sân bay Tân Sơn Nhất: Dự kiến hơn 800.000 khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuất Minh, Thành Luân-Thứ sáu, ngày 29/04/2022 13:45 GMT+7

VTV.vn - Sáng 29/4 đã có hơn 25.000 lượt khách di chuyển tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Dự kiến lượng hành khách cả ngày sẽ tăng đột biến so với tháng trước khoảng 166%.

29/4 là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Vào giai đoạn cao điểm này, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tiếp nhận số chuyến bay tăng hơn 20% so với ngày thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 800.000 khách. Sân bay đã sẵn sàng nhiều kế hoạch, chuẩn bị giải pháp để chống ùn tắc trong dịp lễ sắp tới.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Dự kiến hơn 800.000 khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 - Ảnh 1.

Sau khi được Cục hàng không chấp thuận tăng chuyến, trong thời gian từ 29/4 đến hết ngày 4/5, trung bình mỗi ngày sân bay này có khoảng gần 700 lượt chuyến bay đi và đến, tương đương, lượng hành khách đi và đến dự kiến mỗi ngày khoảng hơn 100.000 người. Trong đó phần lớn sẽ là khách nội địa.

Khung giờ cao điểm nhất trong ngày 29/4 là vào buổi chiều, từ 15h cho đến đêm, bởi đây là ngày người dân bắt đầu di chuyển để nghỉ lễ.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Dự kiến hơn 800.000 khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 - Ảnh 2.

Lượng khách đi đến tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt hơn 68.000 lượt mỗi ngày. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã yêu cầu các hãng hàng không, các đơn vị liên quan tăng cường nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách, hạn chế tối đa việc chậm hủy chuyến, chậm chuyến dây chuyền, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại cảng này.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã yêu cầu theo dõi các bãi đậu, các hãng vận tải điều tiết xe về đón khách đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, Cảng cũng sử dụng một phần ga quốc tế để phục vụ khách quốc nội trong thời gian cao điểm này.

Sân bay Tân Sơn Nhất: Dự kiến hơn 800.000 khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 - Ảnh 3.

Tăng cường các phương tiện giao thông phục vụ hành khách đến và đi tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Trong giai đoạn cao điểm này, mỗi ngày sẽ có khoảng 100 tình nguyện viên là thanh niên tình nguyện của các đơn vị chia thành nhiều ca hướng dẫn, hỗ trợ hành khách, đặc biệt là người già, người tàn tật, gia đình có trẻ em để giúp hành khách làm thủ tục kiểm tra an ninh, rút ngắn thời gian tại Cảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước