Sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu

Đình Hải, Tài Vũ-Thứ tư, ngày 15/03/2023 12:41 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (15/3), Trung Quốc chính thức cho phép các công ty lữ hành tổ chức tour du lịch theo đoàn và các dịch vụ "vé máy bay, khách sạn" vào Việt Nam.

Việc nối lại hoạt động đón khách du lịch Trung Quốc sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh là tin vui đối với các doanh nghiệp du lịch trong nước. Để chuẩn bị đón các đoàn khách từ Trung Quốc, những ngày qua, tại các cửa khẩu trên các tuyến biên giới, công tác chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất đã hoàn tất, sẵn sàng đón các đoàn khách nhập cảnh vào Việt Nam.

Những ngày qua, công việc này được các lực lượng làm nhiệm vụ xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn duy trì thường xuyên. Nhiều phương án cũng được triển khai khi số lượng khách nhập cảnh gia tăng.

Sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu - Ảnh 1.

Thiếu tá Phạm Tuấn Hùng, Trạm trưởng trạm Kiểm soát Biên phòng, Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn cho biết: "Bình thường khách khoảng 4 đến 5 nghìn thời điểm chưa có dịch nhưng nếu như tới đây khách vào đông, chúng tôi sẽ tăng ca trực, huy động 100% quân số làm thủ tục nhập cảnh". 

Chỉ huy trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Hữu nghị cho biết, nếu như lượng khách du lịch theo đoàn số lượng đông, các dây chuyền làm thủ tục xuất cảnh cũng sẽ được điều chuyển công năng làm thủ tục nhập cảnh hoặc ngược lại. Thời gian làm thủ tục cũng rút ngắn chỉ còn chưa đầy một phút đối với người nhập cảnh.

Sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu - Ảnh 2.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai bên biên giới và khách du lịch, từ ngày 20/3 tới đây, cửa khẩu Hữu Nghị sẽ mở lại cổng kiểm soát tự động giấy thông hành bằng mã vạch để người dân và du khách hai nước có thể qua lại. 

Với việc kiểm soát này, người xuất nhập cảnh qua 10 ngày mới phải đóng dấu vào giấy thông hành, vừa nhanh gọn, thuận tiện, vừa giảm chi phí cho người dân và khách du lịch.

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết đã chỉ đạo các cửa khẩu chuẩn bị cơ sở vật chất, phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng đón khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam. 

Sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu - Ảnh 3.

Hiện các cửa khẩu của Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón các đoàn khách du lịch đến từ Trung Quốc. Bên cạnh việc chỉ đạo các công ty lữ hành chuẩn bị đầy đủ hạ tầng và cơ sở lưu trú, chiều nay, tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Tổng cục Du lịch cũng tổ chức lễ đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên trở lại Việt Nam. Trong giai đoạn 2015 - 2019, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tăng từ 1,78 triệu lượt lên 5,8 triệu lượt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước