Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng

Nguyễn Minh-Thứ bảy, ngày 29/01/2022 19:41 GMT+7

Trái ngược với không khí giáp tết những năm trước, chợ lá dong Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) năm nay trở nên ảm đạm. Nhiều tiểu thương ngồi cả buổi chỉ bán được 1 vài bó.

Nằm cạnh ga Hà Nội và Văn miếu - Quốc Tử Giám, chợ lá dong Trần Quý Cáp (Đống Đa, Hà Nội) đã có từ lâu đời, trở thành địa điểm quen thuộc mua lá dong gói bánh chưng của người dân Thủ đô mỗi dịp tết.

Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng - Ảnh 1.
Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng - Ảnh 2.

Cứ vào độ sát Tết, khoảng từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, khu chợ này bắt đầu tấp nập người mua kẻ bán. Những năm trước, số lượng lá dong xuất đi từ đây có thể lên tới hàng nghìn bó. Tuy nhiên, năm nay, khu chợ buôn bán khá đìu hiu, lượng khách đến mua giảm mạnh.

Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng - Ảnh 3.

Một tiểu thương đã có "thâm niên" hơn 20 năm bán lá dong ở chợ cho biết hiếm có năm nào tình hình kinh doanh buồn tẻ như năm nay. Ai cũng lo dịch bệnh COVID-19, nhiều mối quen đặt lá của ông từ trước nhưng đã bỏ, không lấy nữa vì các cơ sở sản xuất bánh giảm số lượng hoặc ngưng làm.

Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng - Ảnh 4.

Đầu mối cung cấp lá dong chia sẻ: "Năm nay sản lượng lá dong thấp nhưng phí vận chuyển tăng cao, khiến lá tăng giá nhưng người bán cũng không dám tăng quá cao vì người dân cũng đang phải siết chặt chi tiêu do dịch bệnh COVID-19 gây nên".

Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng - Ảnh 5.

Lá dong được nhập từ nhiều nơi khác nhau như: Nam Định, Hà Nam, Yên Bái...

Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng - Ảnh 6.

Lá dong được thương lái bó sẵn xếp 50 lá. Bán lá dong chỉ đắt hàng nhất vào dịp đầu Tết, từ 23 - 28 Tết, nên giá sẽ theo từng ngày.

Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng - Ảnh 7.

"Nhiều mối quen hàng năm giờ cũng không thấy đâu dù hôm nay đã sát Tết rồi, nên ai mua lẻ mình cũng đành bán bớt đi đỡ được phần nào thì ăn tết mới ngon được", bà Thạnh một tiểu thương tại chợ trầm ngâm.

Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng - Ảnh 8.

Nếu như trước đây dong rừng thường được mọi người lựa chọn để gói bánh thì năm nay người dân lại dần chuyển sang sử dụng lá dong vườn, bởi loại này có màu sắc và hình thức đẹp, bánh cũng xanh và có mùi thơm hơn.

Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng - Ảnh 9.

Không chỉ có mỗi lá, chợ còn bán tất cả nguyên vật liệu để làm nên chiếc bánh chưng hoàn chỉnh.

Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng - Ảnh 10.

Năm nay khách mua lá dong ở chợ phần lớn là khách lẻ, mua với số lượng ít, khoảng vài trăm tàu để gói bánh trong gia đình.

Sát Tết, chợ lá dong lớn nhất Thủ đô vẫn thưa vắng - Ảnh 11.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết nhưng số lượng lá dong vẫn còn khá nhiều khiến các tiểu thương không khỏi lo lắng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước