Sau 2 mùa mưa lũ, giao thông vẫn bị chia cắt

Huy Kha, Đình Hiệp-Thứ ba, ngày 01/03/2022 15:17 GMT+7

VTV.vn - Do có nhiều bất cập và không tìm được tiếng nói chung nên dù đã qua 2 mùa mưa lũ nhưng tuyến giao thông huyết mạch lên 3 xã bị sạt lở ở Quảng Nam vẫn chưa được khôi phục.

Những tuyến đường giao thông huyết mạch lên với 3 xã vùng sạt lở núi của đồng bào B'Noong, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn còn y nguyên thực trạng của những ngày sạt núi vùi làng. Tại những điểm sạt lở nghiêm trọng, mất đường, mất cầu, do khôi phục tạm bợ nên chỉ cần một trận mưa nhỏ là lại chia cắt. Người dân đi lại rất nguy hiểm.

Suốt hai năm nay, đặc biệt là trong mùa mưa lũ vừa qua, người dân mong tuyến đường sớm được khôi phục. Trong khi đó, dù đã được bố trí vốn nhưng các cấp ngành liên quan không có ai chịu đứng ra đảm nhận trách nhiệm xin cơ chế đặc biệt về thi công công trình khắc phục thiên tai khẩn cấp nên mọi việc cứ dẫm chân tại chỗ.

Nếu cứ cứng nhắc và sợ trách nhiệm thì mùa mưa lũ năm nay và cả năm sau, 3 xã vùng cao, vùng sạt lở của huyện Phước Sơn vẫn phải tiếp tục chịu cảnh cô lập mỗi khi mùa mưa lũ về. Để người dân sớm ổn định cuộc sống, không phải đối mặt với những khó khăn khi phải chịu cảnh cô lập, tỉnh Quảng Nam cần phải sớm tìm ra giải pháp tháo gỡ. Không nên để tình này kéo dài.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước