Sau ca bệnh 416, Đà Nẵng lập tổ giám sát "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/07/2020 19:28 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/7, Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ yêu cầu thành lập các tổ tình nguyện tại chỗ, giám sát, theo dõi người dân ở nơi bệnh nhân dương tính với COVID-19 sinh sống.

Ngày 25/7, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã đi khảo sát địa bàn khu dân cư nơi bệnh nhân nam dương tính với COVID-19 sinh sống, chỉ đạo địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Sau ca bệnh 416, Đà Nẵng lập tổ giám sát Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng - Ảnh 1.

Đoàn công tác làm việc với chính quyền quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

Làm việc với Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và phường Hòa Khánh Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương yêu cầu, với 132 hộ dân thuộc 2 tổ trong khu vực bệnh nhân dương tính với COVID-19 sinh sống, cần nhanh chóng thành lập 5 tổ tình nguyện phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng. Thành viên phải là những người có tinh thần trách nhiệm, sinh sống cùng địa bàn. Nhiệm vụ của tổ là giám sát, theo dõi, đo nhiệt độ từng người dân, tuyên truyền, động viên nhân dân bình tĩnh, thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

Sau ca bệnh 416, Đà Nẵng lập tổ giám sát Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng - Ảnh 2.

Khu vực cách ly tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu được kích hoạt trở lại. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

Đoàn Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cử cán bộ túc trực cùng cơ sở, giám sát hoạt động của các tổ tình nguyện, khẩn trương trang bị nhiệt kế cầm tay, trang thiết bị phòng dịch, tổ chức tập huấn kỹ năng cho từng thành viên để triển khai nhiệm vụ.

Thành phố Đà Nẵng hiện đã kích hoạt đồng loạt mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất. UBND các quận, huyện, đặc biệt là UBND quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn được yêu cầu chủ động phối hợp với Sở Y tế thành phố trong quá trình điều tra, rà soát và thực hiện cách ly các đối tượng F1, F2 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã được hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị Bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã được hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị

VTV.vn - Bệnh viện huy động các bác sỹ chuyên môn có kỹ thuật cao thường xuyên ứng trực, đồng thời chuẩn bị trang thiết bị máy móc, vật lực để ứng phó khả năng diễn tiến bệnh nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước