Siết chặt quản lý tại khu cách ly tập trung tránh lây nhiễm chéo

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/02/2021 19:05 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt các giải pháp quyết liệt được thực hiện tại các khu cách ly tập trung nhằm chặn đứng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Số ca mắc COVID-19 mới lây nhiễm trong nước tính từ ngày 27/1 đến nay tổng cộng có 776 trường hợp. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe xấp xỉ 124.000 người. Trong đó:

- Số cách ly tập trung tai bệnh viện là 591 người.

- Cách ly tại các khu tập trung của quân đội và các cơ sở khác là hơn 13.000 người

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú có hơn 110.000 người.

Riêng tại tỉnh Hải Dương, đã có hơn 14.000người là F1 phải cách ly tại hơn 100 khu cách ly tập trung. Trong đó, hơn 8.700 trường hợp đã hoàn thành cách ly và trở về.

6 ổ dịch đã được xác nhận tại Hải Dương gồm: TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, thành phố Hải Dương và xã Kim Liên, huyện Kim Thành.

Trong 13 tỉnh/thành phố ghi nhận người mắc COVID-19 hầu hết đều có liên quan ổ dịch ở tỉnh Hải Dương. Riêng đối với 2 ổ dịch tại TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, các chuyên gia nhận định có tính chất phức tạp và diễn biến khó lường vì nằm trong khu công nghiệp, số lượng công nhân đông. Đặc biệt, số người là F1 phải cách ly tập trung lên đến hơn 14.000 người. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến lây nhiễm chéo tại các khu cách ly.

Kiểm tra khu cách ly ở Hải Dương Kiểm tra khu cách ly ở Hải Dương

VTV.vn - Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đi kiểm tra các khu cách ly ở Hải Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước