Siêu bão Goni sắp vào Biển Đông, có thể "càn quét" khu vực từ Thanh Hóa - Khánh Hòa

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ bảy, ngày 31/10/2020 19:47 GMT+7

Đường đi của siêu bão Goni. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

VTV.vn - Siêu bão Goni đang hoạt động ở phía Đông Philippines, dự báo di chuyển nhanh, trong 24 - 48 giờ tới sẽ đi vào Biển Đông.

Ngày 31/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đã ban hành Công điện số 34/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Y tế; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí.

Nội dung công điện nêu rõ: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay siêu bão Goni đang hoạt động phía Đông Philippines, dự báo di chuyển nhanh, trong 24 - 48 giờ tới sẽ đi vào Biển Đông.

Chiều 31/10, siêu bão Goni vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Dự báo, trong 24 giờ tới, siêu bão sẽ đi theo hướng Tây Tây Nam. Đến 13h ngày 1/10, tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines. Cường độ bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 17. Khoảng sáng sớm 2/11, bão sẽ đi vào Biển Đông, chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 13h, tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão giảm xuống còn cấp 10 - 11, giật cấp 13.

Trước diễn biến bão như vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương:

1) Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống người dân.

2) Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, thông báo cho các phương tiện tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.

3) Chủ động di dời, sơ tán người dân ở các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

4) Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy siết, các bến đò…

5) Đảm bảo an toàn các hồ đập thủy lợi, thủy điện, chủ động hạ thấp mực nước đối với những hồ đập xung yếu.

6) Nhanh chóng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn đang bị mất liên lạc; khắc phục giao thông trên các quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt.

Cảnh báo mưa lớn ở miền Trung, siêu bão Goni gần Biển Đông Cảnh báo mưa lớn ở miền Trung, siêu bão Goni gần Biển Đông

VTV.vn - Trời vẫn liên tục đổ mưa xuống miền Trung suốt từ đêm qua (30/10) tới giờ, lũ các sông vẫn ở mức báo động cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước