Sóc Trăng: Cấm phà, người dân qua sông Hậu bằng thuyền máy

Đặng Công, Quang Nhật (VTV9)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 14:46 GMT+7

VTV.vn - Do phà Trà Ếch nối tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh bị ngưng hoạt động, người dân phải qua sông Hậu bằng thuyền máy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Mỗi ngày, hàng trăm lượt hành khách và phương tiện qua lại 2 tỉnh Sóc Trăng - Trà Vinh bằng chiếc phà này. Hơn nửa tháng nay, phà Trà Ếch chuyên chở khách từ tỉnh Sóc Trăng vượt sông Hậu đến tỉnh Trà Vinh đã bị ngừng hoạt động. Nguyên nhân là do tỉnh Trà Vinh đã rút giấy phép hoạt động bến khách phía bờ do đơn vị này quản lý.

Để đi từ tỉnh Sóc Trăng qua tỉnh Trà Vinh, còn có bến phà Đại Ngãi. Tuy nhiên, việc sử dụng bến phà này khiến người dân mất rất nhiều thời gian do phải di chuyển quãng đường xa hơn so với khi sử dụng phà Trà Ếch.

Trên sông Hậu đoạn chảy qua xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, chiếc thuyền máy (người dân địa phương gọi là vỏ lãi) khá nhỏ nhưng phải chở theo nhiều người, thậm chí có cả xe máy, không có các dụng cụ đảm bảo an toàn trong khi đoạn sông Hậu này rất rộng lớn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước