Sơn La: Ước tính thiệt hại gần 95 tỷ đồng sau cơn bão số 3

Bài và ảnh: Duy Trung-Thứ năm, ngày 12/09/2024 21:39 GMT+7

VTV.vn - Nhiều địa bàn thiệt hại nặng từ cơn bão số 3, tỉnh Sơn La đang nỗ lực khắc phục. Trong đó, ưu tiên thực hiện các dự án cấp bách, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân.

Ước tính tổng thiệt hại lên tới gần 95 tỷ đồng

Hôm nay (12/9), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận, quyết định một số nội dung công việc quan trọng. Trong đó có nội dung về tình hình, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La: Ước tính thiệt hại gần 95 tỷ đồng sau cơn bão số 3 - Ảnh 1.

Ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo số liệu báo cáo chính thức tại cuộc họp, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ đêm 6/9 - 11/9, thống kê sơ bộ, tỉnh Sơn La có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi ở bản Pú Dảnh, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La; thiệt hại 986 nhà, trên 313 ha lúa, gần 570 ha cây hàng năm; 104 vị trí sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh; 8 trường học bị ảnh hưởng; hư hỏng 23 ví trí cột điện trung thế; 76 vị trí cột hạ thế bị gẫy đổ, hỏng 18 quả chống sét 35kV, 1.000 m dây hạ thế…Ước tính tổng thiệt hại do cơn bão số 3 lên tới gần 95 tỷ đồng.

Sơn La: Ước tính thiệt hại gần 95 tỷ đồng sau cơn bão số 3 - Ảnh 2.

Gần 1.000 căn nhà bị ảnh hưởng

 Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập úng, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân và nhà nước.

Sơn La: Ước tính thiệt hại gần 95 tỷ đồng sau cơn bão số 3 - Ảnh 3.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều điểm

Đồng thời, lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn La cũng giao Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ quyên góp, ủng hộ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm 06/9 - 11/9, các địa bàn trên tỉnh Sơn La có mưa to đến rất to và dông. Trong đó, mưa rất to tập trung tại các huyện Sốp Cộp, Mường La, Bắc Yên, Yên Châu, Phù Yên, Mộc Châu và Vân Hồ…Nhiều công trình giao thông, điện lực, công trình cấp nước bị hư hỏng nặng.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng giao Ban Thường vụ các huyện uỷ, thành ủy chỉ đạo khẩn trương rà soát, lập danh sách các hộ gia đình bị thiệt hại, có giải pháp bố trí đất ở để làm nhà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có phương án hỗ trợ sớm nhất, kịp thời nhất.

Ưu tiên thực hiện các dự án cấp bách phục vụ dân

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng đề cập đến vấn đề về nội dung xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.

Sơn La: Ước tính thiệt hại gần 95 tỷ đồng sau cơn bão số 3 - Ảnh 5.

Nhiều điểm giao thông bị ảnh hưởng vfa nguy cơ sạt lở đường vẫn rất lớn

Trong đó, đáng chú ý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất bố trí đầu tư các dự án theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp khả năng cân đối vốn và điều kiện thực tế địa phương. Đặc biệt chỉ đạo ưu tiên thực hiện các dự án cấp bách, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Cụ thể, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đầu tư các dự án khẩn cấp, cần khắc phục ngay, sử dụng ngân sách tỉnh năm 2024 đợt 3 để khắc phục các công trình thiết yếu về cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân, các trường lớp học đảm bảo điều kiện học tập an toàn cho học sinh; các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới vụ chiêm xuân…Theo thống kê, tổng số có 36 công trình với tổng mức đầu tư dự kiến trên 52 tỷ đồng.

Cũng trong cuộc họp, ông Hoàng Quốc Khánh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Sơn La tiếp thu các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa chính sách thu hút đầu tư theo hướng rõ lĩnh vực ưu tiên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng vốn ngân sách Nhà nước phân bổ thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2024 của Sơn La là 3.454,225 tỷ đồng. Trong đó: Vốn đầu tư công 1.396,037 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 2.058,218 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân đến ngày 10/9/2024 đạt 858,209 tỷ đồng, bằng 24,8% kế hoạch, trong đó: vốn đầu tư công đạt 738, 654 tỷ đồng, bằng 52,9% kế hoạch; vốn sự nghiệp đạt 119,555 tỷ đồng, bằng 5,81% kế hoạch.

Theo số liệu thống kê, 9 tháng năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) của tỉnh Sơn La đạt 24,8%. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan thường trực các chương trình MTQG xây dựng và thực hiện các kế hoạch; đôn đốc công tác phân bổ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 thực hiện các chương trình MTQG; tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các chương trình, chi phí quản lý dự án…Tuy nhiên, đánh giá của các thành viên Ban chỉ đạo cho thấy, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc về một số cơ chế, chính sách, nội dung còn phải sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ thời gian thực hiện các dự án, tiểu dự án tại các cấp, các ngành. Cơ chế, chính sách liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chậm được ban hành và hoàn thiện dẫn đến các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất chưa triển khai thực hiện được, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của các chương trình MTQG và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp…

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và thực hiện có hiệu quả công tác giúp đỡ xã thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; triển khai nghiêm túc cam kết giải ngân vốn đối với từng dự án, từng nguồn vốn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn theo đúng quy định và ngay sau khi có khối lượng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG trong các tháng cuối năm 2024...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước