Sốt xuất huyết khi mang thai nguy hiểm như thế nào?

Đài PTTH Bà Rịa - Vũng Tàu-Chủ nhật, ngày 11/09/2022 18:06 GMT+7

VTV.vn - Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có khả năng gây ra những biến chứng nguy hiểm. Với phụ nữ mang thai khi mắc sốt xuất huyết càng có nhiều nguy cơ hơn.

Tại Khoa Nội Bệnh viện Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp nhận bệnh nhân bị sốt xuất huyết khi đang mang thai ở tuần thứ 10. Ban đầu, khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, chị theo dõi ở phòng khám tư.

Bước sang ngày thứ 5, tình trạng bệnh chuyển biến nặng nên gia đình đưa chị vào Bệnh viện Vũng Tàu. Lúc này, bệnh của chị đã rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết mức độ nặng. Do được điều trị đúng phác đồ, bệnh nhân thoát cơn nguy hiểm thế nhưng không giữ được thai nhi.

Trước đó không lâu, tại Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận trường hợp thương tâm thai phụ mắc sốt xuất huyết tử vong trên địa bàn huyện Long Điền. Thai phụ mang thai tuần thứ 34 mắc sốt xuất huyết, dù được theo dõi bệnh ngay từ lúc khởi phát, điều trị tích cực tại bệnh viện tuyến trên thế nhưng tình trạng bệnh vẫn diễn tiến đến mức nguy kịch và bệnh nhân đã không qua khỏi.

Theo các bác sĩ, thai phụ mắc sốt xuất huyết có thể gặp một số biến chứng nguy hiểm xuất hiện trong suốt thai kỳ và khi sinh con như giảm tiểu cầu, có thể đe dọa đến tính mạng cho cả thai phụ và thai nhi; tăng nguy cơ sinh non. Trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, nếu bị sốt xuất huyết càng tăng nguy cơ bị sảy thai, thai lưu… Vì vậy, phụ nữ mang thai phải thực hành nghiêm ngặt các biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết để có thai kỳ thuận lợi, an toàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước