Sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi đang ở mức báo động

CSTN-Thứ tư, ngày 09/09/2015 20:10 GMT+7

VTV.vn - Trao đổi với PV VTV, ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, nhận định: "Tình trạng sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi đang ở mức báo động".

Sau khi Chi Cục Thú y Đồng Nai kiểm tra, lấy mẫu nước tiểu trên lợn của 48 trang trại đi kiểm tra, kết quả cho thấy có 14 trang trại dương tính với chất cấm. Tuy nhiên, hiện nay không chỉ ở Đồng Nai, việc sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương, nhất là các tỉnh phía Nam.

Điều này không chỉ có tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng mà còn làm phương hại đến ngành chăn nuôi trong nước, nhất là trong lúc sức ép của các loại thực phẩm nhập ngoại đang ngày một gia tăng.

Để nhìn nhận rõ hơn về vấn đề trên, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT.

Phát hiện nhiều vi phạm về chất tạo nạc trong chăn nuôi Phát hiện nhiều vi phạm về chất tạo nạc trong chăn nuôi

VTV.vn - Bộ NN&PTNT vừa công bố báo cáo kết quả kiểm tra bước đầu chất tạo nạc trong chăn nuôi lợn và đã phát hiện nhiều vi phạm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước