Sưởi ấm bằng than, 1 trẻ tử vong

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/12/2020 06:30 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Một cháu nhỏ ở xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã tử vong vì ngạt khí do gia đình đốt than trong phòng để sưởi ấm.

Tình trạng ngộ độc khí CO do đốt than để sưởi ấm đã được cảnh báo nhiều, tuy nhiên hầu như năm nào cũng xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Tại xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang, một bé gái đã tử vong do sưởi ấm bằng than khi ngủ.

Cụ thể tại thôn Sủa Pả A, do thời tiết quá lạnh, nên gia đình đặt chậu than trong phòng ngủ riêng của 2 con để sưởi ấm. Sáng hôm sau, gia đình phát hiện con gái 11 tuổi đã tử vong, còn con trai 9 tuổi kịp đưa đi cấp cứu và đã bình phục.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình về mất mát trên. Đồng thời chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền nhân dân trên địa bàn không sưởi ấm than củi trong phòng kín.

Vụ việc đáng tiếc lần này tiếp tục là lời cảnh báo nữa cho người dân khi vẫn dùng than để sưởi ấm.

Xử trí ngộ độc khí CO thế nào?

Khi phát hiện nơi nạn nhân bị ngộ độc cần khẩn trương làm thông thoáng không khí bằng cách mở rộng cửa, trước khi đi vào vùng nhiễm độc cần mang mặt nạ phòng độc hoặc khẩu trang ẩm, nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm để đề phòng khả năng nổ của không khí giàu khí CO. Nếu bệnh nhân thở yếu, ngừng thở phải thổi ngạt ngay bằng hô hấp nhân tạo miệng - miệng hay miệng - mũi và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước