Suy giảm diện tích rừng ở Tây Nguyên

Tấn Quýnh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 14/06/2015 13:20 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tính trung bình mỗi năm, diện tích rừng Tây Nguyên bị mất lên đến 25.000 ha.

Rừng Tây Nguyên tiếp tục bị suy giảm nghiêm trọng. Trong các đề tài nghiên cứu nằm trong Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước "Khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên", các nhà khoa học cho rằng: chính sự phát triển ồ ạt, không theo quy hoạch cà phê và cao su đã gây ra sức ép đối với tài nguyên rừng.

Tính trung bình mỗi năm, diện tích rừng Tây Nguyên bị mất lên đến 25.000 ha. Cho đến thời điểm này, tình hình phá rừng ở vùng Tây Nguyên vẫn chưa chấm dứt. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng: dân số gia tăng, nhất là tình trạng di cư tự phát đã dẫn đến thiếu đất sản xuất trong đồng bào Tây Nguyên, khiến bùng phát các vụ phá rừng làm rẫy. Mỗi năm cả vùng Tây Nguyên, gần 1.000 ha rừng bị phá để lấy đất làm rẫy. Điều đáng nói ngay cả khi đã được cấp đất sản xuất, nhiều hộ gia đình lại sang nhượng đất khiến cho thiếu đất sản xuất tái diễn, các gia đình lại tiếp tục phá rừng để canh tác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước