Tác động của bão số 8 không thể lường trước

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/10/2020 18:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Bão số 8 được nhận định là cơn bão mạnh trên biển. Càng vào gần đất liền, bão sẽ giảm cường độ. Tuy nhiên, những tác động của bão là không thể lường trước được.

Ngay trong chiều nay (23/10), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với cơn bão số 8.

Dù dự báo cơn bão số 8 gây mưa với lượng khoảng 50-150mm cả đợt cho khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế từ đêm mai (24/10) đến sáng 26/10, tuy nhiên, do vừa qua mưa lớn liên tục trút xuống, lưu vực các sông lên cao, mực nước tại hồ chứa thủy lợi, thủy điện cơ bản đã đầy, đất đá ngậm no nước. Nếu tiếp tục có mưa sẽ như giọt nước tràn ly, hậu quả khó lường.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, cơn bão số 8 có cường độ mạnh trên biển, vì vậy phải đặc biệt đảm bảo an toàn hoạt động của tàu thuyền. Ngoài tàu cá của ngư dân, các tàu vận tải, tàu vãng lai và tàu du lịch cũng cần chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn khi di chuyển và neo đậu. Thông tin liên lạc, cứu nạn phải đảm bảo thông suốt và kịp thời; lưu ý an toàn về người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản.

Ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bão số 8 Ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bão số 8

VTV.vn - Dựa vào hướng đi của cơn bão số 8 hiện tại, các địa phương ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bão sẽ suy yếu trong 3 ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước